34 dự án tham gia Chung kết Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 4

Ngày 27/10/2018, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Dự án sáng tạo khởi nghiệp lần 4 với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ”.

Các dự án tham gia gồm Bến Tre – 7, Đồng Tháp – 5, Lâm Đồng – 3, TP. Hồ Chí Minh – 2, Bắc Kạn – 2 và An Giang, Cà Mau, Đà Nẵng,... trong đó sẽ có 10 dự án thi vòng chung kết được giới thiệu tham dự “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2018” do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức, diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới.

Thành viên Ban giám khảo đi thăm gian hàng trưng bày trong cuộc thiThành viên Ban giám khảo đi thăm gian hàng trưng bày trong cuộc thi

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp lần 4, do Trung tâm BSA cùng các đối tác chiến lược tổ chức được phát động từ tháng 5/2018 đã thu hút 159 dự án, ý tưởng nộp hồ sơ tham gia, tăng gần 30% so với cuộc thi lần 3 năm 2017. Các đề tài dự thi đều đáp ứng được tiêu chí theo chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ”. Qua vòng sơ loại, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 110 dự án, ý tưởng tiêu biểu tham gia vòng bán kết, diễn ra tại 3 địa điểm là Bến Tre, TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Dự án đến từ tỉnh Sơn LaDự án đến từ tỉnh Sơn La

Tại vòng bán kết, 110 dự án đã thể hiện được thái độ làm việc nghiêm túc trong việc tìm hiểu, xây dựng đề án kinh doanh, phát triển thị trường. Hầu hết dự án đã đưa được đặc tính bản địa vào sản phẩm rất rõ ràng và có ý nghĩa. Đặc biệt, nhiều dự án đã nêu bật được các giá trị về tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa trong cộng đồng cũng như xây dựng được quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

34 dự án xuất sắc lọt vào chung kết nhờ có sự vượt trội về cả nội dung lẫn tính thực tế, thực tiễn trong cuộc sống. Sản phẩm của các dự án này đã được thương mại hóa, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, thể hiện rõ mục tiêu và khát vọng vươn xa hơn, nâng cao được chuỗi giá trị sản phẩm. Mỗi dự án đều mang tâm huyết, sự kỳ vọng và truyền tải, giới thiệu được nét đặc trưng, thế mạnh tài nguyên bản địa của từng địa phương.

Dự án đén từ Tỉnh Hòa BìnhDự án đén từ Tỉnh Hòa Bình

Một số dự án đáng chú ý tại vòng chung kết này là gia vị “Chẩm chéo” của dân tộc Thái, do Đặng Thị Huyền Mi, Sơn La được phát triển thông qua đề tài “Phát triển thị trường cho sản phẩm gà nướng & chẩm chéo của đồng bào dân tộc Thái - Tây Bắc; Lưu Thị Hòa, hoa khôi của Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang mang đến cuộc thi các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc Cờ Lao với dự án “Farmstay – Nông nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Văn”; Dự án khô cá tra file Ngọc Diệp của Phan Thị Thúy Lan, Đồng Tháp. Dự án nảy sinh ý tưởng thành sản phẩm từ thực tế những khó khăn của nông dân nuôi cá tra tại địa phương.

 Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến Chung kết Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 4 Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến Chung kết Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 4

Chung kết Dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần 4 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27,28/10 tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) TP. Hồ Chí Minh để chọn ra 18 giải thưởng gồm Nhóm – 4; Cá nhân – 8; Ý tưởng – 6. Với tổng trị giá 380 triệu đồng.


Nhật Thư