Bộ Công Thương - Đài Truyền hình Việt Nam ký Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Ngày 31/5/2022, Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc triển khai các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương.

Tham dự lễ ký kết, về phía Bộ Công Thương có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; cùng lãnh đạo Bộ gồm: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Hải, cùng lãnh đạo và các nhà báo của VTV. 

Căn cứ vào kế hoạch truyền thông tổng thể, Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam nhất trí tăng cường phối hợp trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề và hoạt động của ngành Công Thương trên các kênh sóng của VTV. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Theo kế hoạch hợp tác, hai bên sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Công Thương và các lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương; các chương trình xây dựng và thực thi pháp luật của ngành Công Thương

Chủ động xây dựng nội dung cũng như tuyến chương trình tạo tính lan tỏa, tăng sự đồng thuận trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; 

Thông tin kịp thời về công tác điều hành ổn định và phát triển thị trường trong nước; về hợp tác phát triển thương mại biên giới; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Tăng cường phổ biến thông tin về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết; hoạt động phòng vệ thương mại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành sản xuất, xuất khẩu; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kết quả xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về cạnh tranh; 

Tăng cường thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của ngành Công Thương; Đồng thời, chú trọng thực hiện các chương trình tuyên truyền về thị trường nước ngoài, phát huy vai trò của các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, gắn với thông điệp “muôn phương thắng lợi”…

Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)
Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Bộ Công Thương là cơ quan Chính phủ quản lý đa ngành, với nhiều lĩnh vực trọng yếu, phức tạp, nhạy cảm, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế đất nước. Hoạt động của Ngành không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn đến hầu hết các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Mỗi quyết định của Ngành đều có tác động đến kinh tế xã hội, có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân. 

Do vậy, để các quyết sách đó đi vào cuộc sống, Bộ Công Thương rất cần sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam trong việc cung cấp thông tin đến bạn đọc, cũng như phản ánh nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để Bộ thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19, Bộ Công Thương đã nhận được sự phối hợp hỗ trợ rất tốt của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc thông tin đến người dân các hoạt động cung ứng hàng hóa, đảm bảo chuỗi sản xuất... Thỏa thuận được ký kết lần này tái khẳng định sự hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan và cũng chính là sự ghi nhận của Bộ Công Thương đối với những đóng góp của VTV trong sự phát triển của ngành Công Thương.

Theo đó, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ làm đầu mối cùng các đơn vị của Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VTV xây dựng định hướng hoạt động hợp tác cả năm gắn liền các chương trình làm việc cụ thể trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền, thực hiện tốt các mục tiêu chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó cho cả hai cơ quan. 

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

Cũng tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang bày tỏ mong muốn, việc ký kết thỏa thuận phối hợp công tác lần này sẽ giúp cho công tác tuyên truyền các vấn đề liên quan đến ngành Công Thương được bài bản hơn. Các thông tin sẽ ngày càng được cập nhật nhanh, kịp thời, chính xác, nhằm giúp cho công tác điều hành của Chính phủ và công tác quản lý của Bộ Công Thương tốt hơn. 

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ truyền thống gắn bó với Bộ Công Thương, hiện thực hóa các nội dung trong thỏa thuận hợp tác. Đồng thời, với trách nhiệm là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam trong hợp tác truyền thông với Bộ Công Thương, những vấn đề của ngành Công Thương sẽ tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới.

Thy Thảo