Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì buổi Lễ. Cùng tham dự có đại diện Cục Công nghiệp và Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương); đại diện Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM); đại diện Công ty Honda Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những đóng góp đáng khích lệ của Honda Việt Nam trong ngành sản xuất, lắp ráp các sản phẩm ô tô xe máy, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trải qua 27 năm hình thành và phát triển tại thị trường Việt Nam, Honda đã trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, với nhiều sản phẩm quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng trong nước. 

Ngoài các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Honda Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19,… Các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng và ghi nhận cao của người dân.

trao ky niem chuong honda viet nam 8

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

Chúc mừng ông Daiki Mihara được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, trong thời gian giữ cương vị Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam đến nay, ông Daiki Mihara đã có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Honda Việt Nam nói riêng và ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cá nhân ông Daiki Mihara và Honda Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động. Kỷ niệm chương cũng là sự ghi nhận, tri ân của Bộ Công Thương đối với những thành tích của ông Daiki Mihara trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi Lễ
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi Lễ

Xúc động trong giây phút đón nhận Kỷ niệm chương do Bộ Công Thương trao tặng, ông Daiki Mihara bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, lãnh đạo và các đơn vị của Bộ Công Thương đã quan tâm, ghi nhận đóng góp của mình trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Ông cũng mong muốn, Honda Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hơn nữa từ Chính phủ, Bộ Công Thương; đồng thời khẳng định, bản thân ông và Honda Việt Nam sẽ luôn nỗ lực để cùng đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước cũng như của ngành công nghiệp ô tô - xe máy gắn với các cam kết về trung hòa carbon và mục tiêu tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam
Ông Daiki Mihara - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam