Bộ Công Thương tri ân đóng góp của báo chí trong sự nghiệp phát triển ngành

Chiều 12/6/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi Gặp mặt báo chí nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - Người phát ngôn Bộ Công Thương đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí theo dõi ngành Công Thương trong cả nước.

Thứ trưởng chúc các cán bộ, lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ nhân viên công tác tại cơ quan báo, tạp chí ngành Công Thương và các nhà báo, phóng viên biên tập viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước luôn dồi dào sức khỏe, luôn đồng hành, gắn kết cùng ngành Công Thương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Công Thương tri ân đóng góp của báo chí trong sự nghiệp phát triển ngành
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các phóng viên, nhà báo nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

Thứ trưởng chia sẻ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030.

Đặc biệt, 2020 cũng là năm cả nước tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, nền kinh tế tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới...

Do vậy, Thứ trưởng khẳng định, đây là những điều kiện thuận lợi quan trọng cho sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại nước ta phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nói đến những khó khăn, thách thức của nền kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra, tuy nhiên, trên tinh thần chủ động, quyết liệt, Bộ Công Thương đã và đang xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp - thương mại trong giai đoạn mới để triển khai thực hiện.

Mặt khác, Bộ Công Thương cũng đang triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Thứ trưởng nhấn mạnh.

bộ công thương
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hy vọng các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Công Thương, chia sẻ những khó khăn, thấu hiểu những cố gắng, nỗ lực của ngành trong nhiều lĩnh vực...

Nhắc lại một tin vui với các phóng viên, nhà báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ, ngày 8/6 vừa qua, Quốc hội đã bấm nút chính thức phê duyệt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA với 100% số phiếu tán thành, đã mở ra một cơ hội mới cho Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn 18.000 tỷ đôla.

"Đây là kết quả của sự kiên trì mục tiêu quan điểm, đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta trong suốt nhiều năm qua, đưa quan hệ các đối tác lớn, trong đó có EU đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích chiến lược, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam", Thứ trưởng khẳng định và nhấn mạnh, có được thành quả như vậy là nhờ một phần rất lớn từ sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các anh, chị là những nhà báo nhiều tâm huyết đã dành cho Bộ Công Thương sự quan tâm rất lớn, giúp Bộ lan tỏa những chủ trương, chính sách trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, tạo sự đồng thuận từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh một lần nữa. 

Nhân dịp này, một số nhà báo, phóng viên đã chia sẻ, gửi lời chúc mừng đến Bộ Công Thương - đơn vị đầu mối đàm phán, ký kết và thực thi các FTA, đặc biệt là đối với Hiệp định EVFTA vừa được Quốc hội Việt Nam phê duyệt.

Cảm ơn sự chia sẻ, chúc mừng từ các cơ quan báo chí, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hy vọng các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Công Thương, chia sẻ những khó khăn, thấu hiểu những cố gắng, nỗ lực của ngành trong nhiều lĩnh vực để ngành đạt được những kết quả mà Chính phủ, Quốc hội giao.

 

Hoàng Hòa - ảnh: Thy Thảo