Thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ngài Iain Frew, nhằm trao đổi về thương mại đầu tư song phương hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm và xúc tiến thương mại vào năm 2023.

Buổi tiếp có sự tham dự của lãnh đạo các Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Điện lực và năng lương tái tạo; Cục Xúc tiến thương mại.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng chúc mừng Ngài Iain Frew đã bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam và chúc Ngài sẽ đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ này, tiếp nối những gì đã đạt được trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước vào 2023.

bo truong nguyen hong dien

Đại sứ Vương quốc Anh cám ơn Bộ trưởng, đồng thời bày tỏ cám ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh trong tiến trình đàm phán tham gia Hiệp định CPTPP và hy vọng tiến trình sẽ sớm được hoàn tất. Ngài Đại sứ đồng thời cũng khái quát về kết quả Khóa họp thứ 12 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO 12), đồng thời cho rằng Việt Nam và Anh đang trên đà phát triển thương mại song phương hết sức tốt đẹp, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào 2023.

Bộ trưởng tái khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Vương quốc Anh tham gia CPTPP và cho rằng bên cạnh Hiệp định UKVFTA, đây sẽ là động lực mới thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại hai nước. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ mong muốn Vương quốc Anh, cũng như Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ, hợp tác, dành những ưu tiên hỗ trợ hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác công nghiệp và kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này. Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khuyến khích các doanh nghiệp Anh hợp tác đầu tư, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất các thiết bị phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng.

bo truong nguyen hong dien 2

Ngài Đại sứ chia sẻ sự thấu hiểu về những thách thức Việt Nam phải đối mặt để đạt được những mục tiêu phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng và bày tỏ Vương quốc Anh sẵn lòng phối hợp với Việt Nam để giải quyết các thách thức đó. Đại sứ Anh đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26, khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong phát triển, xây dựng hệ thống truyền tải điện, năng lượng tái tạo, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt mục tiêu phát thải ròng về 0. Trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ sẽ nỗ lực cao nhất để đóng góp cho sự phát triển kinh tế thương mại song phương.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt gần 5,2 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 4,6 tỷ USD, tăng 8,1%. Vương quốc Anh hiện đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Vương quốc Anh hiện có 485 dự án đầu tư FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đạt gần 4,2 tỷ USD, đứng thứ 12 trên tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Thanh An