Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen
 Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nhận định Hoa Kỳ vẫn có thể tránh được việc rơi vào suy thoái cho dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) vừa tăng lãi suất cơ bản ở mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây (Ảnh: Oregon Live) 

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông ABC (Hoa Kỳ) vào ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ giảm tốc. Tuy nhiên, bà Janet Yellen cũng nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có khả năng tránh được việc rơi vào suy thoái.  

Phát biểu của bà Janet Yellen được đưa ra chỉ sau vài ngày khi FED quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% vào ngày 15/6. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, FED có quyết định tăng lãi suất cơ bản ở mức cao như này, gấp 3 lần so với mức điều chỉnh thông thường.

Việc FED mạnh tay nâng lãi suất cơ bản sẽ kéo hàng loạt mức lãi suất khác tại Hoa Kỳ tăng lên như lãi vay mua nhà, ô tô, chi tiêu qua thẻ tín dụng và các khoản vay sản xuất kinh doanh. Qua đó, tác động trực tiếp đến hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp nước này. Trong lần tăng trước đó, vào đầu tháng 5, FED đã nâng lãi suất thêm 0,5% - cao gấp đôi so với mức điều chỉnh thông thường.

Giới quan sát cảnh báo việc FED chạy đua siết chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát vốn đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm trở lại đây tại Hoa Kỳ sẽ khiến rủi ro suy thoái kinh tế tăng cao hơn. Một số nhà kinh tế học nhận định Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái trong năm sau.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang ghi nhận các tín hiệu tích cực trên thị trường lao động và mức chi tiêu tiêu dùng của người dân vẫn ở mức cao. Theo bà Janet Yellen, cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine là nguyên nhân chính khiến lạm phát tại Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục và áp lực lạm phát cao hiện là tình trạng chung trên toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhận định lạm phát tại Ho Kỳ có thể giảm xuống trong những tháng tới đây.