Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc tại Vương quốc Bỉ

Trong hai ngày 01 và 02/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã thăm và làm việc tại Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Bỉ, gặp gỡ Cao ủy phụ trách thương mại Cecilia Malstrom và thay mặt C

Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại EU lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại song phương với EU cũng như xử lý các vấn đề còn tồn tại nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Cao ủy phụ trách thương mại Cecilia Malstrom

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng và bà Cao ủy phụ trách thương mại của EU, hai bên nhất trí tiếp tục các nỗ lực để sớm đạt được thống nhất về những điểm còn tồn tại của Hiệp định, nhất là đề xuất tách nội dung Bảo hộ Đầu tư (IPA) và cơ chế giải quyết tranh chấp (ISDS) khỏi ra khỏi EVFTA để cơ cấu vào một hiệp định riêng biệt nhằm giải quyết vấn đề về thủ tục nội bộ của phía EU liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn các FTA.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết phía EU đã có những động thái tiến bộ khi gửi lại lời văn mới của Hiệp định FTA và IPA trên tình thần như hai bên đã trao đổi, và cam kết sẽ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm phản hồi với EU, cố gắng tiến hành thảo luận ngay trong tháng 1 năm 2018.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Việt Nam và EU đều đặt mục tiêu thúc đẩy ký kết Hiệp định EVFTA trước tháng 6 năm 2018.

Trong chương trình làm việc tại Ủy ban châu Âu lần này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết Hiệp định tài chính cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên
minh châu Âu tài trợ trong vòng 3 năm (2018 – 2020).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thay mặt Chính phủ ký kết Hiệp định tài chính

do Liên minh châu Âu tài trợ trong vòng 3 năm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hoan nghênh hỗ trợ của Liên minh châu Âu cho Việt Nam trong việc mở rộng phạm vi cấp điện từ lưới điện và từ nguồn điện năng lượng tái tạo để cấp điện cho các hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, xóa bỏ những vùng chưa có lưới điện quốc gia cũng như nâng cao hiệu quả của ngành điện.


Theo Moit