Bộ phận nghiên cứu thuộc ngân hàng Bank of America (BofA, Hoa Kỳ) vừa dự báo nếu nguồn cung dầu thô tiếp tục ở mức thấp trong khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh sau một thời gian dài bị dồn nén thì giá dầu thô Brent có thể đạt 100 USD/thùng trong một khoảng thời gian ngắn trong năm 2022.

BofA cho biết “Chúng tôi dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu sẽ phục hồi mạnh mẽ và vượt mức tăng trưởng nguồn cung dầu thô trong vòng 18 tháng tới. Điều này sẽ khiến lượng tồn trữ dầu thô nhanh chóng giảm xuống và đẩy giá dầu thô lên cao hơn”.

Tập đoàn tài chính này cũng nâng dự báo mức giá dầu thô Brent trung bình trong năm nay từ 63 USD/thùng lên 68 USD/thùng. Mức giá dầu thô Brent trung bình trong năm 2022 cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 60 USD/thùng lên 75 USD/thùng.

Tuy nhiên, việc giá dầu thô tăng cao sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ đẩy mạnh mở rộng sản xuất, khiến giá dầu thô Brent giảm xuống mức trung bình 65 USD/thùng trong năm 2023.

Dự báo nguồn cung dầu thô
Liên minh OPEC+ dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ vượt nguồn cung trong nửa cuối năm nay (Ảnh: Reuters)

Theo BofA, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn với mức thiếu hụt trung bình đạt 0,9 triệu thùng/ngày trong vòng 6 quý tới đây. Theo đó, tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trong năm nay và năm 2022 được BofA dự báo lần lượt đạt 5,6 triệu thùng/ngày và 3,6 triệu thùng/ngày, mức tăng trưởng cao nhất kể từ những năm 1970.

Mặc dù giá dầu thô hiện đang neo ở mức cao và dự báo có thể tăng cao hơn nữa, BofA cảnh báo diễn biến thị trường dầu mỏ phụ thuộc lớn vào chính sách khai thác của liên minh OPEC+ và liệu Iran có thể tăng cường xuất khẩu dầu thô hay không. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các nước khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Liên minh OPEC+ hiện vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược nâng dần sản lượng khai thác một cách thận trọng và có thể nhanh chóng gia tăng nguồn cung ra thị trường trong thời gian ngắn nhờ năng lực khai thác dư thừa.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ được nhận định sẽ chưa đẩy mạnh sản xuất trong năm nay. Điều này sẽ giúp liên minh OPEC+ gia tăng quyền lực kiểm soát giá dầu mỏ trong năm nay.

Chính phủ Iraq mới đây dự báo giá dầu thô sẽ đạt 80 USD/thùng nhưng không đưa ra dự báo chi tiết về khoảng thời gian. Iraq hiện là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ 5 thế giới.

Trước đó, hàng loạt hãng giao dịch dầu thô lớn nhất thế giới như Vitol và Trafigura đồng loạt nâng dự báo giá dầu thô lên khoảng từ 70 USD – 80 USD/thùng trong nửa cuối năm nay.