Do đám cháy rừng xảy ra rất gần với đường dây 500kV nên có nguy cơ cao gây nguy hiểm đến việc vận hành an toàn đến hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam, đồng thời gây ảnh hưởng đến cung cấp điện. Đặc biệt, tại thời điểm này, đường dây 500kV Bắc – Nam đang phải truyền tải cao liên tục để tăng cường phục vụ cung cấp điện khi phụ tải tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Sau khi phát hiện đám cháy rừng, đơn vị quản lý vận hành đường dây 500kV tại khu vực này là Truyền tải điện Thừa Thiên Huế thuộc Công ty Truyền tải điện 2 đã tích cực phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong việc dập lửa, chữa cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, với yêu cầu hàng đầu đặt ra là đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã ra lệnh điều độ cắt tải khẩn cấp vào lúc 20h40 với công suất khoảng 350MW.

Đến 21h00, sau khi đám cháy rừng được đẩy lùi, ít còn nguy cơ gây ảnh hưởng đến vận hành đường dây 500kV, các đơn vị điều độ và vận hành hệ thống điện đã khôi phục cung cấp điện ngay cho các khu vực vừa phải thực hiện cắt điện khẩn cấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo mọi khách hàng sử dụng điện cần luôn chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để giảm thiểu nguy cơ gây sự cố về điện.