Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương được vinh danh Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương vừa vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu được vinh danh tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022 do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức.
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương nhận danh hiệu Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương nhận danh hiệu Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, cả trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, cả trong việc chung sức cùng cả nước chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Thủ tướng cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Ông đã có những chỉ đạo cho các doanh nghiệp đồng thời nhấn mạnh yêu cầu giới doanh nhân Việt Nam cần quan tâm xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh, hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm và tài, có tinh thần dân tộc, phụng sự đất nước.

Đại diện cho các doanh nhân tiêu biểu năm 2022, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO đã có những chia sẻ bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm, động viên và tôn vinh doanh nhân trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường phát triển sau đại dịch mà Thủ tướng đã chỉ đạo trong Hội nghị kế hoạch hồi tháng 8, đó là: “Mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân sẽ là mỗi chiến sĩ tinh nhuệ, quả cảm, bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, nỗ lực cùng Chính phủ chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch và phát triển bền vững”.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI trao tặng danh hiệu tôn vinh 6 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI trao tặng danh hiệu tôn vinh 6 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam

Ông Trần Bá Dương chia sẻ: “Chúng tôi rất đồng tình hưởng ứng chương trình về thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm với khát vọng của đất nước, hướng đến tầm nhìn năm 2030 - 2045. Căn bản lớn nhất dựa trên 6 quy tắc của doanh nhân mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ban hành. Tôi xin cam kết, bày tỏ sự đồng lòng ủng hộ và tiên phong thực hiện các quy tắc này một cách cao nhất. Trong đó, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào các dự án ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đồng thời sẽ cố gắng làm cho dù khó nhất”.

“Bên cạnh đó chúng tôi cũng hết sức cân nhắc để vừa làm tốt vừa tránh những sai sót chủ quan gây ra những đổ vỡ, ảnh hưởng cho nền kinh tế. Chúng tôi cũng đề cao thượng tôn pháp luật một cách nghiêm túc, hết sức gương mẫu để thực hiện công bằng, minh bạch, liêm chính”, ông nhấn mạnh thêm.

Hà Anh