Ngày 24/3, tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình (TBTPC) đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" năm 2021. Đến dự và triển khai có ông Đặng Huy Cường - thành viên HĐTV, Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN; BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và đông đảo CBCNV, đoàn viên Thanh niên của Công ty.

Hình ảnh buổi phát động hưởng ứng “Tết trồng cây” tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Hình ảnh buổi phát động hưởng ứng “Tết trồng cây” tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Phát biểu tại buổi phát động, Ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN chia sẻ: EVN phấn đấu thực hiện phong trào hưởng ứng “Tết trồng cây” năm 2021 trong toàn Tập đoàn tại Chỉ thị Liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/3/2021 sẽ trồng 100.000 cây, giai đoạn 2021 - 2025 trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây.

Kêu gọi tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh trong khu vực Nhà máy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh phải gắn với mục tiêu từng người, từng bộ phận cụ thể để phong trào thực sự thiết thực, có sức lan tỏa.

Ông Đặng Huy Cường – Thành viên Hội đồng Thành viên EVN phát biểu
Ông Đặng Huy Cường – Thành viên Hội đồng Thành viên EVN phát biểu

Ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu: "với tinh thần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV hưởng ứng, hăng hái tham gia trồng cây, đồng thời nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh và bảo vệ thiên nhiên.

Ông Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu
Ông Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu

Từ khi xây dựng Nhà máy đến nay, số cây đã được trồng và chăm sóc tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình là 5.610 cây các loại, 2.260 m² cây chuỗi ngọc, 148.326 m2 thảm cỏ.

Tại buổi ra quân hưởng ứng, Công ty đã trồng mới 130 cây xanh các loại tại khuôn viên Nhà máy, sau buổi phát động hưởng ứng sẽ tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh nữa tại nhiều vị trí trong Nhà máy và khu cư xá Công ty.

Các cây trồng được lựa chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, phù hợp với diện tích hiện có để trồng cây của Nhà máy cũng như các khu vực xung quanh.

Các đại biểu Trồng cây tại khuân viên Nhà máy NĐ Thái Bình
Các đại biểu Trồng cây tại khuân viên Nhà máy NĐ Thái Bình

Với khí thế, quyết tâm, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV trong Cong ty Nhiệt điện Thái Bình, phong trào hưởng ứng "Tết trồng cây" sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh hưởng ứng “Tết Trồng cây năm 2021”