Theo số liệu thống kê năm 2021 của UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn xã có 93 hộ nghèo, 89 hộ cận nghèo. Trong đó có gia đình Ông Đỗ Văn Đô và gia đình Ông Lê Văn Tần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xi măng Long Sơn
Đại diện Lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn trao nhà tình thương cho Ông Đỗ Văn Đô

Ông Đỗ Văn Đô sống cùng vợ bị tâm thần nhẹ, gia đình có ruộng đất nhưng đã cầm cố hết, ông Đô không có thu nhập ổn định, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở và trong cuộc sống, ngôi nhà Ông đang ở là nhà tranh tre nứa lá, dột nát.

tặng nhà tình thương
Đại diện Lãnh đạo Công ty Long Sơn trao nhà tình thương cho Ông Lê Văn Tần

Ông Lê Văn Tần sống cùng vợ và cháu nội, bản thân Ông Tần bị bệnh tim, không có thu nhập ổn định, gia đình Ông Tần đang ở dưới mái nhà tranh tre nứa lá, không kiên cố. hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Những năm qua, công tác chăm lo hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã được Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể xã Trường Long A và Công ty xi măng Long Sơn quan tâm, đã đạt được những hiệu quả tích cực, thể hiện được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.