Chiều ngày 09/9/2022, tại Hội trường Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định) và Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

buôn lậu
Ký cam kết trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Tiến – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định; ông Phạm Công Phát - Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, cùng các đồng chí là Lãnh đạo Cục QLTT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Lãnh đạo Đội QLTT số 5, Đồn Biên phòng Nhơn Châu.

Trước tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường, không chỉ diễn ra trên phạm vi đất liền mà còn có sự liên kết giữa nhiều đối tượng hoạt động trên vùng biển, hải đảo, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Quản lý thị trường (QLTT); để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chiều ngày 09/9/2022, tại Hội trường Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định) và Đồn Biên phòng Nhơn Châu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Liên – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 và Thiếu tá Hồ Bá Dương – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Châu thống nhất ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai đơn vị sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn phụ trách để làm tham mưu cho Cục Quản lý thị trường, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sát với tình hình thực tế; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, địa bàn trọng điểm và phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới biển và địa bàn nội địa.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong kiểm tra bắt giữ, xử lý vụ việc; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; và tổ chức trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của mỗi đơn vị.

buôn lậu
Ông Phạm Công Phát - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Tiến – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường số 5 và Đồn Biên phòng Nhơn Châu hướng tới thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn, toàn diện hơn, là cơ sở để nâng cao và góp phần tạo nên sự thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định.

buôn lậu

Ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục QLTT Bình Định phát biểu tại lễ ký kết công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.