Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát động trồng 1.000 cây xanh tại Vườn Quốc gia Ba Vì

Hoạt động trồng cây xanh này nhằm hưởng ứng truyền thống Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí minh và đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hưởng ứng “Chương trình trồng 65.000 cây xanh trong toàn lực lượng Quản lý thị trường” của Tổng cục Quản lý thị trường. Ngày 18/3, tại Đền Trung, Vườn Quốc gia Ba Vì, TP Hà Nội, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ban quản lý di tích Đền Trung, Ba Vì và Công ty CP bảo tồn cây thuốc nam và trồng cây gỗ quý Việt Nam, tổ chức Lễ phát động trồng 1.000 cây xanh trong năm 2022 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Ảnh Cục QLTT HN- Trồng cây
Phó Cục trưởng Cục QLTT TP. Hà Nội Trần Việt Hùng tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự buổi lễ

Chương trình này được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2022) và 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022), 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3-2022), đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong lực lượng quản lý thị trường về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đã thành thông lệ vào mùa xuân, phong trào trồng cây đã trở thành nét văn hóa, mang lại lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của Nhân dân. 

Cục QLTT HN
Cục trưởng Cục QLTT TP. Hà Nội Chu Xuân Kiên phát động Chương trình trồng cây

 Vườn quốc gia Ba Vì là nơi có ý nghĩa thiêng liêng, gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sự nổi tiếng. Vì vậy, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chọn Vườn Quốc gia Ba Vì - Đền Trung là nơi gửi gắm những mầm xanh, “trồng một cây xanh ta có một mầm hạnh phúc”.

Đây là công trình Xanh với sự chung tay đóng góp của các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động, thanh niên của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng thúc đẩy, phát triển phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hà Nội trở nên toàn diện, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp”.

Đặc biệt, sự kiện này còn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2022) và 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022), 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3-2022).

Ngay sau lễ phát động, gần 150 cán bộ công chức gồm các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và Đoàn thanh niên Cục QLTT TP. Hà Nội đã tham gia trồng cây tại khu vực Đền Trung, Vườn Quốc gia Ba Vì.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Cục QLTT HN
Trước khi vào buổi lễ, Lãnh đạo Tổng cục, các đ/c Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, lãnh đạo Phòng, Đội QLTT và các vị khách mời đã dâng hương  tại Đền Trung, Vườn Quốc gia Ba Vì.

Cục QLTT Hà Nội

Cục QLTT Hn trồng cây
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Chương trình

 

 

PV