Cục Thú y yêu cầu tạm ngưng kiểm dịch trâu bò nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo

Ngày 8/4, Cục Thú ý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu tạm ngưng nhập khẩu trâu bò qua cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 26/2/2014, Cơ quan Thú y vùng III đã tổ chức kiểm dịch nhập khẩu 69 con bò có nguồn gốc từ Thái Lan được nhập vào Việt Nam và phát hiện có 01 con bò có triệu chứng của bệnh Lở mồm long móng. Vì thế, nhằm tránh tình trạng bệnh lở mồm long móng từ đàn trâu, bò nhập từ Thái Lan, Lào, Campuchia vào Việt Nam lây lan sang đàn gia súc tại Quảng Trị cũng như các địa phương khác trong cả nước, Cục Thú y đã tạm ngưng kiểm dịch (không cho nhập vào) trâu, bò tại cửa khẩu Lao Bảo.

Theo Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, Việt Nam nhập khẩu khoảng 95.000 con bò từ Lào, Campuchia, Thái Lan trong tổng số 162.000 con bò được nhập khẩu trong năm 2013. Chủ yếu bò được nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Do đó, lệnh tạm ngưng nhập khẩu trâu, bò qua cửa khẩu Lao Bảo sẽ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp Việt Nam; các doanh nghiệp sẽ phải tìm nguồn hàng thay thế từ Australia để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Trong năm 2013, Việt Nam nhập khẩu khoảng 67.000 con bò từ Australia, tăng gấp 19 lần so với mức 3.500 con trong năm 2012. Trong quý I/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 40.000 con từ Australia. Thương vụ Việt Nam tại Australia dự báo lượng gia súc được Việt Nam nhập khẩu từ Australia có thể lên tới hoặc hơn 150.000 con trong năm 2014.

  • Tags: