giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI trong vòng 1 tháng trở lại đây (Đồ hoạ: Oil Price)

Cụ thể, vào lúc 10h00 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 6/2022 giảm 0,53% xuống mức 108,25 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 5/2022 giảm 0,72% xuống còn 103,50 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/4, giá dầu thô Brent và dầu thô WTI đã tăng gần 4% khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về việc đứt gãy nguồn cung dầu thô từ Nga. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo bắt đầu từ tháng 5 trở đi, nguồn cung dầu thô trên thị trường có thể giảm gần 3 triệu thùng do hoạt động xuất khẩu dầu của Nga chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Một số hãng giao dịch dầu thô lớn trên thế giới cũng đang chuẩn bị kế hoạch giảm thu mua dầu từ các hãng khai thác dầu thô mà Chính phủ Nga có nắm giữ vốn nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, giá dầu thô chịu áp lực giảm nhẹ sau khi Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết lượng tồn trữ dầu thô tại nước này trong tuần trước đã tăng tới 9 triệu thùng. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 863.000 thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó. Một số nhà phân tích nhận định việc Chính phủ Hoa Kỳ quyết định xả bán lượng lớn dầu thô từ kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia đã khiến lượng tồn trữ dầu thô thương mại trên thị trường tăng lên.

Các quốc gia thành viên tổ chức IEA đã đồng ý xả bán ra thị trường 60 triệu thùng dầu trong vòng 6 tháng tới đây. Trước đó, Hoa Kỳ cho biết sẽ xả bán ra thị trường lượng dầu thô cao kỷ lục, lên tới 1 triệu thùng/ngày, từ kho dự trữ dầu thô chiến lược quốc gia (SPR) trong vòng 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cấp cao tại hãng chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), nhận định giá dầu thô đang được củng cố tại mức trên 100 USD/thùng khi nhu cầu sử dụng dầu thô của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng lên.

Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu có thể nới lỏng các biện pháp phong toả phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 mới còn ở mức cao nhưng Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc, đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong toả tại một số khu vực. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm di chuyển với nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng vọt.