Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc lần V nhiệm kỳ 2020 -2023

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Đai hội số 07/KH/ĐUSCT ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023. Ngày 15/5/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần văn Tiến – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, kiêm Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Phúc; đ/c Nguyễn Xuân Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Phúc; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công thương, cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp về dự.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Trung tâm Khuyến công nhiệm kỳ 2017-2020; Tập thể Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cũng đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo của mình trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh (Dịch bệnh Covid-19; dịch tả lợn Châu phi…). Song, mỗi cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy được sự đoàn kết thống nhất xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Mặt khác, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Sở Công thương, Lãnh đạo Sở, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chi bộ đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Trong đó, đã tham mưu, đề xuất với Sở Công thương xây dựng các cơ chế, chính sách về khuyến công như: Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh vĩnh Phúc; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh; Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025…

Đồng thời, Chi bộ rất chú trọng đến công tác xây dựng Đảng như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức – cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đại hội diễn ra sôi nổi với sự tham gia thảo luận của  đảng viên tại các phòng chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nội dung thảo luận tập trung vào phân tích để làm rõ hơn các nội dung của Báo cáo chính trị, ngoài ra một số kiến nghị để cấp ủy nhiệm kỳ tới tiếp nhận thực hiện.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, trong phần phát biểu chỉ đạo của mình đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Chi bộ Trung tâm Khuyến công; đồng chí ghi nhận những kết quả của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định nội bộ, thống nhất trong tập thể đã góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao; Đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

Qua báo cáo chính trị và ý kiến thảo luận tại Đại hội, đồng chí thống nhất nội dung đánh giá nhiệm kỳ qua và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng thời đề nghị tập thể Chi ủy, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đồng lòng đoàn kết thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ này.

Cũng tại Đại hội lần này, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã xem xét lựa chọn và bầu Cấp ủy, Bí thư và phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến công nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 03 đồng chí, gồm: Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Bí thư, đồng chí Tống Văn Can – Phó Bí thư và đồng chí Phan Việt Anh – Chi ủy viên.

PV