Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam xây dựng "Cẩm nang công nghệ sản xuất điện"

Hội thảo khởi động xây dựng "Cẩm nang công nghệ sản xuất điện Việt Nam" đã diễn ra sáng 6/6 tại Hà Nội.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định, việc xây dựng bộ Cẩm nang công nghệ sản xuất điện của Việt Nam nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP), giai đoạn 2017 - 2020. Chương trình bao gồm 3 hợp phần được triển khai bằng vốn ODA từ chính phủ Đan Mạch trị giá 3 triệu USD.
Cẩm nang công nghệ sản xuất điện của Việt Nam một khi hoàn thành, sẽ cung cấp nhiều thông tin phục vụ dữ liệu đầu vào cho cộng đồng hoạch định chính sách và bên liên quan trong quá trình xây dựng quy hoạch điện lâu dài cho Việt Nam.
Theo Phó Cục trưởng Lê Văn Lực, hợp phần đầu tiên của DEPP do Cục năng lượng Đan Mạch phối hợp với Cục Điện lực và năng lượng Tái tạo thực hiện nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam hướng đến quy hoạch ngành năng lượng dài hạn. Theo đó, bao gồm 4 tiểu dự án bao gồm Xây dựng cơ sở dữ liệu, Dự báo nhu cầu, Xây dựng kịch bản phát triển năng lực điện và Cung cấp trang thiết bị phần cứng và phần mềm nhằm xây dựng mô hình điện toán.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Jakob Lundsager - Cố vấn dài hạn Chương trình DEPP cho biết, Đan Mạch với hệ thống năng lượng phát triển, tỷ lệ năng lượng tái tạo cao, tương đương 60% trong hệ thống, đã hợp tác với nhiều quốc gia trong vấn đề này, bao gồm Việt Nam. "Trong năm vừa qua, Đan Mạch đã hỗ trợ Bộ Công thương thực hiện Báo cáo Triển vọng Năng lượng. Hỗ trợ xây dựng Cẩm nang công nghệ sản xuất điện của Việt Nam sẽ là một trong những hợp tác đầy triển vọng tiếp theo giữa hai nước", Cố vấnJakob Lundsager nhấn mạnh. Quang cảnh hội thảo
Tại hội thảo, các chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước đã trình bày các công nghệ quốc tế về phát điện hiện đại, thực trạng tại Việt Nam cũng như công tác xây dựng dữ liệu nhằm phục vụ sự phát triển lâu dài của ngành năng lượng Việt Nam.
Theo Kinh tế & Đô thị