Đào tạo hiệu quả năng lượng cho các nước thành viên ASEAN

Chương trình đào tạo trực tuyến được phối hợp tổ chức giữa Cơ quan quản lý thị trường năng lượng Singapore (Cơ quan thị trường năng lượng Singapore - EMA) và Cơ quan quản lý năng lượng quốc tế (IEA) diễn ra từ ngày 5-7 tháng 7 vừa qua. Chủ đề năm nay tập trung vào nội dung “Tòa nhà tương tác hiệu quả với lưới điện”.

Mục đích của khóa đào tạo là nâng cao năng lực và củng cố mạng lưới giữa các nhà hoạch định chính sách, học giả và các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Đông Nam Á.

Sự kiện kéo dài 3 ngày là một phần của các hoạt động phối hợp giữa Trung tâm đào tạo khu vực Singapore - IEA, được phát triển nhằm hỗ trợ Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác năng lượng (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation-APAEC) giai đoạn II (2021-2025) trong nội dung Chương trình số 04: Tiết kiệm năng lượng và bảo tồn.

Ông Jonathan Goh, Giám đốc quan hệ đối ngoại của EMA, cho biết: “Nâng cao năng lực là chìa khóa trong việc điều hướng bối cảnh năng lượng ngày nay. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác với IEA về các chương trình đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trong ngành để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của khu vực.”

Bà Mary Warlick, Phó Giám đốc IEA, cho biết: “Hiệu quả năng lượng mang lại rất nhiều lợi ích bên cạnh việc tiết kiệm năng lượng và giảm thải CO2. Nó cải thiện cuộc sống, sức khỏe, hạnh phúc và năng suất của con người, tạo việc làm, cải thiện an ninh năng lượng và tăng thu nhập khả năng ứng dụng…”

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc điều hành Trung tâm năng lượng ASEAN, TS. Nuki Agya Utama, nhắc lại các cột hiệu quả năng lượng đáng chú ý tại khu vực ASEAN. Trong đó bao gồm Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 38, nơi các Bộ trưởng thông qua APAEC giai đoạn II (2021-2025) và Triển vọng năng lượng ASEAN lần thứ 6 (AEO6). “Tôi mong muốn được hợp tác với tất cả các bạn trong tương lai để đạt được mục tiêu của họ, hướng tới net-zero cho khu vực ASEAN”, TS. Nuki cho biết. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với EMA và IEA đã tổ chức chương trình.

Theo thông tin từ trang aseanenergy.org, đại diện của 9/10 quốc gia thành viên ASEAN đã tham dự cùng với các đại biểu đến từ 33 quốc gia. Chương trình tập hợp các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong ngành và đại diện từ các học viện, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự. Thiết kế chương trình năm nay tập trung vào việc khám phá các công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi sử dụng năng lượng cho các tòa nhà theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và carbon thấp, từ đó có thể tương tác với lưới điện hiệu quả trong việc bán, mua, lưu trữ điện năng. 

Tham gia Chương trình, các học viên đã được nghe giới thiệu và thảo luận về các nội dung liên quan với hơn 40 chuyên từ các tổ chức trên khắp thế giới như Trung tâm Năng lượng ASEAN (ASEAN Centre for Energy-ACE), Tổ chức Liên Hợp Quốc về kinh tế và xã hội châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Cơ quan quản lý xây dựng và công trình Singapore (Building and Construction Authority of Singapore).

Lan Anh