Đẩy mạnh hợp tác hai lĩnh vực công-thương, Bộ Công Thương và USABC ký biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ hợp tác về công nghiệp và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN sẽ có hiệu lực 3 năm, kể từ ngày ký. Biên bản tạo môi trường thuận lợi cho thúc đẩy trao đổi các vấn đề công nghiệp và thương mại của hai bên.
Thủ tướng chứng kiến lễ ký
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết

Chiều muộn 4/3/2020, tại trụ sở Chính phủ, trong khuôn khổ buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ là thành viên Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ASEAN Business Council) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lễ kí kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ “Tăng cường hợp tác Công nghiệp và Thương mại” giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch/CEO Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Alex Feldman cũng chính thức được diễn ra.

Lễ kí kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện của 48 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ.

Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) là tổ chức đại diện cho hơn 160 tập đoàn thành viên có hoạt động kinh doanh toàn cầu, phần lớn trong số đó nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ do tạp chí Fortune, có trụ sở tại Washington DC bình chọn.

Các công ty thành viên của Hội đồng hoạt động trong những ngành kinh tế đa dạng, năng động và có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ. Hội đồng hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với các quốc gia trong khu vực.

Đáng chú ý, Hội đồng luôn đi đầu trong các nỗ lực khai mở và thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Từ đầu những năm 1990, Hội đồng cùng với các thành viên có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế và chính trường Mỹ đã tích cực cùng Việt Nam vận động cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và sau đó là việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1995.

Tiếp đó, Hội đồng lại vận động thông qua Hiệp định thương mại song phương (BTA 2001) và lập liên minh ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO (2004 - 2006) và vận động thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR 2007).

Nhiều năm qua Hội đồng đã tích cực vận động các giới ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hiện đang tích cực vận động Hoa Kỳ tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hàng năm, Hội đồng đều tổ chức Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao các công ty Hoa Kỳ đi thăm các nước Đông Nam Á. Nhiều năm qua, tại Việt Nam, Đoàn luôn được các Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đón tiếp trọng thị và bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành nhà đầu tư nước ngoài số một tại Việt Nam.

Bên cạnh việc gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao để báo cáo những thành tựu lớn trong hoạt động kinh doanh và các khuyến nghị chính sách vĩ mô nhằm giúp Việt Nam phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, Đoàn cũng có những buổi làm việc chuyên môn với lãnh đạo các Bộ, ban, ngành để thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trao văn kiện trong lễ ký

Trong dịp Đoàn 48 doanh nghiệp Hoa Kỳ là thành viên Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam, hai bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong các lĩnh vực ưu tiên về công nghiệp và thương mại.

Trong đó,, các Bên cùng chia sẻ lợi ích chung và cùng nhau hợp tác và tạo môi trường thuận lợi cho thúc đẩy trao đổi thường xuyên giữa khu vực tư nhân Hoa Kỳ và Bộ Công Thương Việt Nam về các vấn đề công nghiệp và thương mại.

Các mục tiêu ưu tiên bao gồm: Hợp tác trong vấn đề xúc tiến thương mại; Tăng cường hợp tác trong vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Công nghiệp và Hóa chất; Tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước; Trao đổi thông tin trong việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; Và hợp tác về bảo hộ người tiêu dùng và tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong vòng ba (3) năm kể từ ngày ký. Trong nỗ lực củng cố quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng bền vững, hai Bên kì vọng việc kí MOU sẽ phát triển các quan hệ hợp tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai phía trong lĩnh vực ưu tiên Công nghiệp và Thương mại.

Thu Thủy