Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương và các Ban, ngành, địa phương tham quan gian hàng VinFast
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương và các Ban, ngành, địa phương tham quan gian hàng VinFast

Lần đầu tiên tham gia Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam năm 2022 và Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức, xe máy điện VinFast đã cho thấy sức hút của mình. Rất nhiều du khách tại phố đi bộ Hồ Gươm ghé lại gian hàng của VinFast để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về những mẫu xe máy điện được trưng bày tại đây.

Gian hàng VinFast tại Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Gian hàng VinFast tại Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022
Toàn cảnh gian hàng VinFast tại Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022

Ra mắt thị trường Việt gần 5 năm, thương hiệu xe máy điện VinFast đã không còn xa lạ với người dùng trong nước. Nhiều dòng sản phẩm đã trở nên phổ biến và được ưa chuộng như: Klara, Ludo, Impes,…

Đến với Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam lần này, gian hàng VinFast trưng bày 5 mẫu xe: Klara, Feliz, Evo, Theon và Vento. Trong đó mẫu xe máy điện mới nhất vừa ra mắt là Evo đang gây sốt trên thị trường với mức giá khoảng 22.000.000 đồng.

VinFast mang đến Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam 5 mẫu xe điện: Klara, Feliz, Evo, Theon và Vento

VinFast mang đến Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam 5 mẫu xe điện: Klara, Feliz, Evo, Theon và Vento
VinFast mang đến Lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam 5 mẫu xe điện: Klara, Feliz, Evo, Theon và Vento

Với thương hiệu uy tín đã được khẳng định, VinFast không khó để tiếp cận đến người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Không chỉ chiêm ngưỡng và tìm hiểu về các sản phẩm xe máy điện VinFast tại Lễ hội, nhiều người tiêu dùng còn sẵn sàng "xuống tiền" đặt hàng ngay cho những sản phẩm yêu thích.

Các sản phẩm xe điện VinFast thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế

Đáng chú ý, tìm hiểu về sản phẩm xe máy điện của VinFast tại phố đi bộ Hồ Gươm không chỉ có đông đảo người tiêu dùng Việt, mà còn thu hút sự quan tâm của những du khách nước ngoài. Nhiều du khách cho hay, họ đã biết đến thương hiệu VinFast trước đó nhưng đây là lần đầu được trực tiếp ngắm nhìn, trải nghiệm sản phẩm xe máy điện thương hiệu Việt.

Các sản phẩm xe điện VinFast thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế

Các sản phẩm xe điện VinFast thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế
Các sản phẩm xe điện VinFast thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế

Tại Việt Nam, xe máy vẫn đang là phương tiện di chuyển chính. Ở các thành phố lớn, xe máy đang “chịu trách nhiệm” cho khoảng 80% nhu cầu đi lại của người dân.

Theo chuyên trang thống kê MotorcyclesData.com, 9 tháng đầu năm 2022, doanh số xe máy toàn thị trường Việt Nam đạt khoảng gần 2 triệu xe, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là thị trường xe máy điện lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với mức tăng trưởng ở phân khúc chuẩn L1 đạt 19,5% sau 5 tháng đầu năm 2022 và chuẩn L3 tăng 49,4%.

Trong đó, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 33,2%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu xe điện mạnh và uy tín tại thị trường nội địa trong bối cảnh xu hướng sống xanh ngày càng trở nên phổ biến và nhu cầu sử dụng xe máy điện tăng lên nhanh chóng.