Động thổ Dự án điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh

Ngày 19/1 tại tỉnh Trà Vinh, Công ty Cổ phần điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh (Trungnam Trà Vinh Solar Power) tổ chức động thổ xây dựng Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3500 tỉ đồng; tổng công suất 165 MWp.

Tại lễ động thổ xây dựng dự án, Ông Đỗ Văn Kiên, Tổng giám đốc Trungnam Trà Vinh Solar Powe cho biết Trà Vinh là một tỉnh ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long, nằm giữa Sông Tiền và Sông Hậu, với địa hình chủ yếu là khu đất bằng phẳng, chia cắt bởi với hệ thống trục lộ và kinh ngòi phức tạp. Tỉnh Trà Vinh sở hữu khí hậu gió mùa nóng ẩm, 2 mùa rõ rệt. Lượng bức xạ trung bình năm đo được tại khu vực duyên hải của tỉnh Trà Vinh đạt từ 1700 kWh – 1900 kWh/m2, với bức xạ ngày trung bình hơn 4.9 kWh/m2; kết hợp địa thế nhiều giồng cát hình cánh cung bao bọc giúp vùng duyên hải Trà Vinh đạt được các điều kiện cần thiết và đủ tiềm năng phát triển dự án năng lượng mặt trời.

Cũng theo ông Kiên thì dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành ngay trong năm 2019, sau khi đưa vào hoạt động hằng năm, sản lượng điện khai thác được của nhà máy khoảng 250 triệu kWh mỗi năm. 

“Ưu điểm mang tính quyết định của dự án này chính là khả năng đấu nối vào Trạm 500/220kV  của Trung Tâm điện lực Duyên Hải. Nhờ vào khả năng này, toàn bộ hệ thống khai thác năng lượng mặt trời của dự án ngay lập tức được đưa lên 100% công suất trên hệ thống lưới điện quốc gia.”  Ông Đỗ Văn Kiên, Tổng giám đốc Trungnam Trà Vinh Solar Power cho biết.  

Cũng theo ông Kiên thì hoạt động kinh doanh của Trungnam Trà Vinh Solar Power sẽ mang đến nguồn lợi thông qua các nghĩa vụ thuế, giải quyết việc làm cho hơn 1500 lao động trong thời gian xây dựng dự án; đồng thời cam kết hỗ trợ tỉnh nhà phát triển văn hóa, giáo dục từ các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Gia Huy (Báo Đầu Tư)