EVN dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 24/7, đoàn lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - ông Dương Quang Thành làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tập thể lãnh đạo cũng như CBNV và người lao động trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng vững mạnh; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh. Đây là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước.

Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất, có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Trước đó, trong ngày 23 và 24/7/2022, đoàn công tác của EVN cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại nhiều địa điểm di tích lịch sử tại miền Trung, bao gồm: Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Hang Tám Cô tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Khu Di tích lịch sử Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn Bến phà Long Đại tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ngọc Tuấn