Hoạt động diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên cả nước, nơi Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị đứng chân.

Đoàn viên, thanh niên Nhiệt điện Mông Dương tham gia Lễ Thắp nến tri ân
Đoàn viên, thanh niên Nhiệt điện Mông Dương tham gia Lễ Thắp nến tri ân

 

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên Công ty Nhiệt điện Mông Dương đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi bông hoa, ngọn nến thể hiện tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với công lao to lớn của những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS dâng hoa, dâng hương đài liệt sĩ Thị xã Phú Mỹ
Đoàn viên Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS dâng hoa, dâng hương đài liệt sĩ Thị xã Phú Mỹ

Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn viên Liên Chi đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng đã tổ chức thu dọn cảnh quan và làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Liệt sĩ Thị xã Phú Mỹ. Ban Chấp hành Công đoàn, Liên Chi đoàn Công ty phối hợp với UBND phường Mỹ Xuân tổ chức hoạt động tri ân, thăm hỏi và trao tặng 50 phần quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Chi bộ 3 và Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Vận hành 1 tổ chức sửa chữa hệ thống điện trong nhà cho 08 hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Tổng số tiền hỗ trợ cho các hoạt động này khoảng 40 triệu đồng.

Chi đoàn khối sửa chữa Vĩnh Tân tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Chi đoàn khối sửa chữa Vĩnh Tân tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) cũng triển khai nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp 27/7. Đoàn viên thanh niên Công ty EPS đến thăm và tặng quà cho 17 gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ… Song song đó, Chi đoàn khối sửa chữa Vĩnh Tân (Bình Thuận) phối hợp cùng Đoàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình chính sách, có công với cách mạng, trao tặng 10 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị năm học mới. Tổng số tiền thực hiện các chương trình gần 30 triệu đồng. 

Ông Đỗ Huỳnh Phong - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao quà cho các gia đình chính sách tại địa phương
Ông Đỗ Huỳnh Phong - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao quà cho các gia đình chính sách tại địa phương

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức trao tặng 78 phần quà trị giá khoảng 24 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, bày tỏ lòng tri ân, sự quan tâm của Công ty đối với các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Tô thắm thêm tinh thần hướng về nguồn cội, Đoàn Thanh niên Cơ quan EVNGENCO3 đến thắp hương, dâng hoa Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Thủ Đức, hỗ trợ sửa chữa điện nhà cho 05 hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thăm hỏi, tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, ủng hộ Qũy vì người nghèo và chương trình vì biển đảo quê hương 10 triệu đồng.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Thành phố Thủ Đức
Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Thành phố Thủ Đức

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty cũng đến thăm hỏi và giao lưu với Chú Phan Đăng Nhân - cư ngụ tại phường An Lợi Đông, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại trận đánh giữ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo lời kể của chú, đây là trận đánh ác liệt nhất, đồng đội của chú đã anh dũng hy sinh nhiều nhất. Nhờ chiến thắng, giữ được cầu Rạch Chiếc, bộ đội ta đã thông được chốt cửa ngõ Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc lập, làm nên chiến công lịch sử.

Đoàn Thanh niên EVNGENCO3 thăm hỏi, giao lưu với Cựu chiến binh Phan Đăng Nhân
Đoàn Thanh niên EVNGENCO3 thăm hỏi, giao lưu với Cựu chiến binh Phan Đăng Nhân

Những ngày tháng 7 thiêng liêng một lần nữa được gợi nhắc trong mỗi đoàn viên thanh niên, CBCNV Tổng Công ty Phát điện 3 lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân, tưởng nhớ tới những người lính đã ngã xuống cho hòa bình của dân tộc. Chuỗi hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 là hoạt động ý nghĩa, được duy trì hằng năm của Tổng Công ty trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. Qua đây, góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên, CBCNV về truyền thống yêu nước tốt đẹp của dân tộc.