Gạo Thái Lan tăng giá do thiếu hụt nguồn cung

Giá gạo nội địa Thái Lan được dự báo sẽ tăng lên trong năm 2020 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Nguồn cung giảm cùng với việc đồng Baht Thái tăng lên đã làm giảm xuất khẩu gạo của Thái Lan trong thời gian gần đây.

Phát biểu trong một cuộc họp diễn ra ngày 27/11, Vụ trưởng Vụ Nội thương Thái Lan Wichai Phochanakit cho biết giá gạo nội địa Thái Lan sẽ tăng lên trong năm tới do thiếu hụt nguồn cung. Ông Wichai Phochanakit cho biết 90% diện tích lúa niên vụ 2019/2020 đã được thu hoạch nhưng sản lượng giảm đáng kể do tình trạng hạn hán và lũ lụt. Tình trạng thời tiết kém thuận lợi đã gây ảnh hưởng xấu đến việc canh tác dòng gạo trắng và gạo Hom Mali của Thái Lan trong niên vụ 2019/2020.

Thiếu hụt nguồn cung là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2019 của Thái Lan giảm 28% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 5,93 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu gạo trắng giảm mạnh 42% xuống còn 2,38 triệu tấn; xuất khẩu gạo Hom Mali giảm 12,3% xuống 786.275 tấn và xuất khẩu gạo nếp giảm 49% xuống 71.724 tấn.

Bên cạnh đó, tình trạng đồng Baht Thái tăng giá so với các đồng tiền khác cũng khiến mặt hàng gạo Thái Lan trở nên kém hấp dẫn trên thị trường quốc tế. Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, dự báo doanh thu xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm từ 30 – 40 tỷ Baht do đồng nội tệ tăng giá và khối lượng gạo xuất khẩu cả năm sẽ chỉ đạt 8 – 8,1 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu gạo trắng Thái Lan dự kiến giảm 35% so với năm trước xuống 5,49 triệu tấn.

Dự kiến sản lượng gạo của Thái Lan niên vụ 2019/2020 sẽ chỉ đạt từ 16 -17 triệu tấn. Trong đó, 8 triệu tấn sẽ được phân bổ cho hoạt động xuất khẩu và chỉ còn 9 – 10 triệu tấn phân bổ cho tiêu dùng nội địa. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho giá gạo tăng lên trong năm 2020, theo ông Wichai Phochanakit. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung gạo nếp đã bắt đầu đẩy giá loại gạo này tăng lên trong những tháng gần đây trên thị trường nội địa Thái Lan.

Ông Wichai Phochanakit cũng cho biết Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc việc hỗ trợ nông dân nước này khi giá gạo tham chiếu và giá đảm bảo chênh nhau.

Quang Đặng / Tổng hợp