Giá dầu tăng “chóng mặt” lên mức cao nhất trong 10 năm

Giá dầu hôm nay (5/01/2022) tiếp tục tăng, đưa giá dầu thô lên mức cao nhất gần 10 năm Giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ Mỹ đang hướng tới tuần tăng thứ bảy liên tiếp trong khi một nhà phân tích nhận định giá dầu có thể hướng tới mốc 100 USD mỗi thùng.

Đầu giờ sáng ngày 5/2/2022, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 91,92 USD/thùng, tăng 1,65 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4/2022 đứng ở mức 92,80 USD/thùng, tăng 1,69 USD/thùng trong phiên.

Nguyên nhân giá dầu tăng sốc do Nguyên nhân do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô do thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ và sự bất ổn đang diễn ra tại các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới.

bão tuyết
Giếng khí đốt của Nga. Ảnh: TTXVN

Cơn bão tuyết lớn đã quét qua miền Trung và Đông Bắc nước Mỹ gây khó khăn cho hoạt động di chuyển và làm hàng nghìn người rơi vào tình trạng mất điện. Tình trạng này đã dấy lên lo ngại về nguy cơ hoạt động sản xuất dầu thô ở Lưu vực Permian, khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất tại Mỹ, bị gián đoạn. Cách đây một năm, bão Ida cũng đã từng gây ra tình trạng tương tự trong khu vực này.

Chiyoki Chen, nhà phân tích của công ty môi giới hàng hóa Sunward Trading, có trụ sở tại Nhật Bản, nhận định với rủi ro địa chính trị liên quan đến vấn đề Ukraine và việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, duy trì chính sách tăng dần sản lượng, giá dầu dự kiến sẽ hướng tới 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, về trung hạn, một số nhà phân tích dự kiến thị trường dầu mỏ sẽ chuyển sang trạng thái thặng dư nguồn cung ngay trong quý tới, giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu gần đây.

Shin Kim, người đứng đầu bộ phận phân tích sản xuất và cung cấp tại S&P Global Platts, cho biết: “Các kho dự trữ đang bắt đầu tăng, các nhà máy lọc dầu đang hướng tới mùa bảo trì và nguồn cung đang tăng với tốc độ kỷ lục”.

Khi mà nguồn cung dầu thô tiếp tục chịu thêm sức ép thì ở phía ngược lại, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu vẫn duy trì được trạng thái phục hồi mạnh. Bão tuyết có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu nhưng nó lại thúc đẩy các nhu cầu tiêu thụ năng lượng để phục vụ sưởi ấm, thắp sáng… Triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục khởi sắc khi trong dữ liệu mới nhất, số liệu việc làm Mỹ trong tháng 1 vẫn được cải thiện mạnh mẽ, bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Hãng tin Shana của Iran ngày 4/2 dẫn lời ông Javad Oji đề nghị các nước tiêu thụ dầu trên thế giới dỡ bỏ nhanh chóng các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran nếu không hài lòng với giá dầu và các mức cung hiện nay.

Người đứng đầu Bộ Dầu mỏ Iran cho biết thị trường toàn cầu đang cần nguồn cung dầu thô từ Iran và nước này sẵn sàng cung cấp nguồn cung cho các thị trường thế giới càng sớm càng tốt.

Theo ông Javad Oji, trong cuộc họp mới đây, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 3/2022.

Ông lưu ý rằng OPEC+ đã nhấn mạnh việc theo dõi liên tục và thường xuyên các diễn biến trên thị trường để thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Về điều kiện thị trường hiện nay, ông Javad Oji nói rằng các số liệu gần đây cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang hướng tới sự cân bằng và ổn định, dù có những lo ngại về sự bùng phát của biến thể Omicron, nhờ các chỉ số kinh tế trên thế giới được cải thiện, đặc biệt tại các quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu. Theo quan chức này, các thành viên OPEC+ cũng hài lòng với tình hình hiện nay của thị trường dầu mỏ.

Liên quan đến dự báo của một số tổ chức quốc tế cho rằng giá dầu sẽ tăng lên 100 USD/thùng, ông Javad Oji nêu rõ mục tiêu của OPEC về cơ bản không phải là xác định giá dầu trên thị trường.

Giá dầu toàn cầu được xác định bởi một tập hợp các chỉ số cung-cầu và tất cả các nước thành viên OPEC+ đều tìm kiếm một mức giá hợp lý cho cả nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu. Các thành viên OPEC+ hài lòng với tình hình thị trường hiện nay và sẽ tiếp tục nỗ lực để củng cố thị trường.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cũng kêu gọi dỡ bỏ càng sớm càng tốt các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ chống lại Iran để đưa quốc gia Trung Đông này trở lại thị trường dầu mỏ toàn cầu./.

TH