Giá dầu thô duy trì đà tăng, dự báo nhu cầu sử dụng nhiên liệu sẽ đạt kỷ lục mùa hè này

Đầu giờ chiều hôm nay (ngày 29/4), giá dầu thô tiếp tục tăng lên ngưỡng 67 USD/thùng bất chấp tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng tại một số quốc gia. Các dự báo cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục trong mùa hè năm nay.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 29/3 đến 29/4/2021 (Ảnh: Oil Price)

Vào lúc 13h30 chiều nay (ngày 29/4, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai tăng 0,59% lên 67,67 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 0,55% lên 64,21 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô thế giới đã tăng thêm 1%.

Mặc dù thị trường vẫn lo ngại về diễn biến đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ, Nhật Bản và Brazil có thể làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhưng hầu hết các dự báo hiện tại đều cho thấy nhu cầu sử dụng dầu thô trong mùa hè này sẽ tăng cao. Điều này đã thúc đẩy giá dầu thô tăng lên trong thời gian gần đây bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch bệnh tại một số nền kinh tế lớn.

Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu hiện vẫn tiếp tục kế hoạch nâng dần sản lượng khai thác kể từ tháng 5 tới đây. Liên minh OPEC+ hiện chiếm hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Hồi đầu tháng 4, liên minh OPEC+ đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trong năm nay lên thêm 6 triệu thùng/ngày và cho biết sẽ cần phải gia tăng sản lượng khai thác để đáp ứng nhu cầu tăng lên. Liên minh OPEC+ cũng dự báo tổng lượng tồn trữ dầu thô trên toàn cầu sẽ đạt 2,95 tỷ thùng vào tháng 7 tới đây, dưới mức trung bình giai đoạn 2015 – 2019.

Các chuyên gia thuộc tập đoàn tài chính Citi nhận định các dữ liệu về lượng tồn trữ dầu thô toàn cầu có thể cho thấy thị trường đang gần đạt đến điểm cân bằng sớm hơn dự báo của liên minh OPEC+. Theo tập đoàn Citi, hầu hết lượng dầu thô tồn trữ đang được thị trường hấp thụ, tuy nhiên thị trường vẫn cần hấp thụ nốt lượng tồn trữ các sản phẩm lọc hoá dầu.

Tập đoàn Citi cũng dự báo việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu có thể giúp nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục 101,5 triệu thùng/ngày vào mùa hè này cho dù tình hình dịch tại Ấn Độ và Brazil có thể làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại các nước này.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang tập trung quan sát các dữ liệu về hoạt động của các nhà máy lọc hoá dầu tại Hoa Kỳ. Dữ liệu mới nhất của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của nước này trong tuần trước chỉ tăng thêm 90.000 thùng, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của giới phân tích.  

Quang Đặng