Giá dầu thô hôm nay 7/7: Mất mốc 100 USD/thùng, lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 7/7, giá dầu thô Brent tiếp tục giảm xuống còn 99,56 USD/thùng trong bối cảnh thị trường lo ngại nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm rơi vào suy thoá, khiến triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thô giảm xuống.
Giá dầu thô hôm nay
Caption

Vào lúc 9h30 sáng nay ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 9/2022 tiếp tục giảm 1,14% xuống còn 99,34 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 8/2022 cũng giảm 1% xuống mức 97,50 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/7 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giảm 2% xuống còn 100,69 USD/thùng; giá dầu thô WTI giảm 1% xuống mức 98,53 USD/thùng. Đây đều là những mức giá đóng cửa thấp nhất trong gần 3 tháng trở lại đây.

Phiên giao dịch ngày 6/7 đã chứng kiến sự biến động mạnh của giá dầu thô thế giới khi giá dầu thô tăng mạnh thêm 2 USD/thùng trong đầu phiên giao dịch nhưng cũng có lúc giảm tới 4 USD/thùng so với mức giá tham chiếu. Xét về mặt kỹ thuật, dầu thô hiện đã rơi vào vùng quá bán ngày thứ hai liên tiếp. Trong phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu thô Brent đã lao dốc mất hơn 9% và giá dầu thô WTI giảm hơn 8%.

Giá dầu thô hiện đang chịu áp lực tiêu cự từ lo ngại nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào đợt suy thoái mới, khiến triển vọng tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô ở mức thấp. Tập đoàn tài chính UBS (Thuỵ Sĩ) còn cho biết giá dầu thô cũng chịu áp lực giảm khi các quỹ đầu tư trên thị trường hàng hoá bán tháo các hợp đồng giao dịch dầu thô nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh nhiều loại hàng hoá, nguyên liệu thô quan trọng trên thị trường tương lai đồng loạt giảm mạnh.

Việc Trung Quốc tái phong toả trở lại nhiều khu vực và thành phố lớn của nước này nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch Covid-19 mới kể từ cuối tuần trước cũng khiến triển vọng tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô trong nửa cuối năm nay trở nên “u ám” hơn. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.  

Bên cạnh đó, việc đồng USD mạnh lên khiến giá các mặt hàng nguyên liệu thô được định giá bằng đồng tiền này như dầu thô trở nên “đắt đỏ” hơn với các nhà đầu tư nắm giữ loại tiền tệ khác. Thị trường hiện nhận định Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ tiếp tục nâng lãi suất cơ bản trong thời gian tới. Điều này sẽ khiến các kênh đầu tư rủi ro cao như thị trường hàng hoá trở nên kém hấp dẫn hơn với giới đầu tư.

Dữ liệu hiện cho thấy tổng vị thế mua đối với hợp đồng giao dịch dầu thô WTI trong tuần trước đã chạm mức thấp nhất kể từ hồi tháng 5/2016 khi giới đầu tư rút dần vốn khỏi các kênh đầu tư rủi ro cao.

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bà Kristalina Georgieva vừa cảnh báo triển vọng nền kinh tế toàn cầu “đã suy giảm mạnh” kể từ hồi tháng 4 và rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra trong năm sau ngày càng trở nên hiện hữu hơn.

Tường Vy