Giá dầu thô hôm nay ngày 23/6: Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh, thị trường lo ngại rủi ro suy thoái kinh tế

Giá dầu thô tiếp tục biến động mạnh với việc giảm xuống còn quanh mốc 110 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng nay ngày 23/6. Thị trường hiện lo ngại Hoa Kỳ ngày càng đối mặt với rủi ro suy thoái kinh tế cao hơn, kéo theo đó là suy giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
Diễn biến giá dầu thô Brent hôm nay
 Diễn biến giá dầu thô Brent và giá dầu thô WTI trong vòng 30 ngày trở lại đây (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 9h00 sáng nay ngày 23/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 8/2022 tiếp tục giảm 1,77% xuống còn 110,25 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 8/2022 cũng giảm 1,56% xuống mức 104,53 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6, giá dầu thô Brent giảm tới 2,5% xuống còn 111,74 USD/thùng – xác lập mức giá chốt phiên giao dịch thấp nhất kể từ giữ tháng 5. Giá dầu thô WTI cũng giảm 3%, xuống còn 101,53 USD/thùng. Hiện giới đầu tư tập trung đánh giá rủi ro nền kinh tế lớn nhất thế giới Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tiêu thụ dầu thô trong thời gian tới.

Ông Phillip Streible, trưởng ban chiến lược thị trường tại hãng tư vấn giao dịch hàng hoá phái sinh Blue Line Futures (Hoa Kỳ), cho biết giá dầu thô chịu áp lực giảm trước các lo ngại tiêu cực về triển vọng nhu cầu sử dụng thời gian tới. Bên cạnh đó, giá dầu thô còn chịu sức ép từ khả năng Hoa Kỳ có thể ngưng thu thuế xăng dầu nhằm giảm giá nguyên liệu, cũng như rủi ro nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái. Trong khi đó, hoạt động khai thác dầu thô của Nga đang phục hồi về mức như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra và Trung Quốc, Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Trong khi đó, bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao tại ngân hàng Swissquote Bank (Thuỵ Sĩ), nhận định việc giá dầu thô liên tục giảm sẽ cho thấy yếu tố rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng chi phối thị trường mạnh hơn so với rủi ro thiếu hụt nguồn cung dầu thô.

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hiện đang thảo luận khả năng ngưng thu thuế xăng dầu liên bang nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu vốn đang ở mức cao kỷ lục. Trước đó, Hoa Kỳ đã triển khai việc xả bán một triệu thùng dầu mỗi ngày từ Kho Dự trữ Chiến lược; tuy nhiên, giải pháp này không phát huy hiệu quả.

Bà Ipek Ozkardeskaya cho biết “lựa chọn tốt nhất là suy thoái kinh tế khiến nhu cầu sử dụng dầu thô giảm, đẩy giá dầu thô về còn dưới ngưỡng 100 USD/thùng, thậm chí chỉ còn quanh mức 92 USD/thùng”. Mức giá 92 USD/thùng hiện là ngưỡng hỗ trợ dài hạn của giá dầu thô.

Hiện thị trường tập trung theo dõi các dữ liệu về nguồn cung xăng dầu và dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ. Dữ liệu chính thức về nguồn cung xăng dầu và dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ sẽ được Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố trong ngày 23/6 (theo giờ địa phương). Khảo sát của hãng phân tích thị trường S&P Global Commodity Insights (Anh) cho thấy lượng tồn trữ xăng dầu của Hoa Kỳ trong tuần trước có thể giảm 3,7 triệu thùng.

Tường Vy