Giá dầu thô lao dốc phiên thứ 6 liên tiếp, nhu cầu sử dụng nhiên liệu suy yếu

Chốt phiên giao dịch ngày 18/8, giá dầu thô quốc tế tiếp tục suy giảm phiên thứ 6 liên tiếp, tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây khi tồn trữ nhiên liệu tại Hoa Kỳ bất ngờ tăng cao.
Giá dầu thô
Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 17/7 - 18/8/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 18/8 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent đã giảm 1,2% xuống mức 67,38 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng giảm 1,4% xuống còn 64,53 USD/thùng. Tính chung cả 6 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thô quốc tế hiện đã giảm hơn 5% và tiệm cận mức thấp nhất kể từ ngày 24/5/2021.

Giới quan sát cảnh báo đà suy giảm của giá dầu thô sẽ khó có thể sớm dừng lại khi rủi ro suy giảm nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu ngày càng lớn hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang lây lan nghiêm trọng tại nhiều nền kinh tế.

Tâm lý thị trường càng trở nên ảm đạm hơn khi dữ liệu mới nhất của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn trữ xăng dầu tại Hoa Kỳ trong tuần trước đã tăng thêm 696.000 thùng lên mức 228,2 triệu thùng, ngược với dự báo giảm 1,7 triệu thùng được giới phân tích đưa ra trước đó.

Điều này có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ dầu thô của Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn suy giảm khi đợt cao điểm di chuyển mùa hè hạ nhiệt. Dữ liệu cũng cho thấy tồn trữ dầu thô tại Hoa Kỳ trong tuần trước đã giảm 3,2 triệu thùng, xuống còn 435,5 triệu thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020.

Ông Craig Erlam, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của hãng chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), cho biết nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Trung Quốc đang có mức tăng trưởng chậm khi nước này áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển cứng rắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đồng thời, một số dữ liệu gây thất vọng về nhu cầu tiêu thụ dầu thô của Hoa Kỳ đang khiến giá dầu thô chịu áp lực giảm ngày càng lớn hơn.

Theo ông Craig Erlam, “Việc giá dầu thô WTI giảm xuống dưới mức 65 USD/thùng có thể sẽ đẩy giá loại dầu thô này khoảng 57 USD – 65 USD/thùng như hồi quý 2/2021. Điều này phản ánh lo ngại ngày càng tăng của thị trường về sự tái bùng phát của đại dịch Covid-19 hiện nay và lo ngại về tăng trưởng nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong quý 4 sắp tới”.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng vừa mới công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 vừa qua cho thấy sự lây lan nhanh của biến chủng Covid-19 Delta có thể nhất thời trì hoãn kế hoạch mở cửa hoàn toàn trở lại nền kinh tế Hoa Kỳ và gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động nước này.

Quang Đặng