Giá dầu thô tăng nhẹ khi đồng USD chạm đáy thấp nhất 2 tuần

Trong phiên giao dịch sáng nay 9/4, giá dầu thô quốc tế đã tăng nhẹ trở lại, chủ yếu nhờ đồng USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất 2 tuần gần đây và lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ giảm thấp. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu thô vẫn hướng đến mức giảm 2% - 3%.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô WTI và dầu thô Brent kể từ ngày 15/3 đến 9/4/2021 (Ảnh: Oil Price)

Vào lúc 8h30 sáng ngày 9/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng nhẹ 7 cents tương ứng 0,1% lên 63,27 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 17 cents tương ứng 0,3% lên 59,77 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng chủ yếu do đồng USD suy giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới, giúp dầu thô vốn được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư. Chỉ số US Dollar Index đo lường sự biến động của đồng USD với các đồng tiền chủ chốt khác đã chạm mức đáy trong hai tuần trở lại đây. Bên cạnh đó, việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ giảm thấp cũng khiến nhà đầu tư quan tâm hơn đến kênh đầu tư hàng hoá, bao gồm dầu thô.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần này, giá dầu thô quốc tế đang hướng đến mức giảm từ 2% - 3%. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung dầu thô trên thị trường sẽ tăng lên kể từ tháng 5 tới đây sau khi liên minh OPEC+ công bố lộ trình nâng dần sản lượng khai thác vào cuối tuần trước.

Theo đó, mức sản lượng dầu thô tăng thêm sẽ đạt tổng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2021. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út đứng đầu và các nước khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo, hiện đang nắm giữ hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giới phân tích nhận định lượng tồn trữ dầu thô trên toàn cầu sẽ tiếp tục giảm xuống khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi mạnh trở lại, thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu gia tăng cao trong nửa cuối năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn cảnh báo về các rủi ro do đại dịch Covid-19 gây ra khi một số nền kinh tế lớn như Pháp, Đức vẫn phải áp đặt các biện pháp phong toả nhằm ngăn chặn đợt lây nhiễm dịch mới và tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 diễn ra chậm hơn so với dự kiến.

Ông Stephen Innes, trưởng ban chiến lược thị trường toàn cầu tại hãng chứng khoán Axi, nhận định giá dầu thô trong thời gian tới sẽ dao động trong khoảng 60 USD – 70 USD/thùng khi giới đầu tư vẫn cân nhắc các yếu tố tác động trên thị trường.

Các phân tích kỹ thuật cho thấy giá dầu thô Brent thuộc các hợp đồng hết hạn sớm hơn lại đang có mức giá cao hơn giá các hợp đồng có thời hạn lâu hơn, phản ánh thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô trong tương lai sẽ giảm xuống.   

Đối với giá dầu thô WTI, hãng nghiên cứu thị trường năng lượng East Daley (Hoa Kỳ) đã nâng dự báo triển vọng sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ. Việc giá dầu thô WTI tăng đến 22% trong quý 1 năm nay được nhận định sẽ khích thích nhiều hãng năng lượng tái mở rộng khai thác trở lại.

Hãng East Daley nhận định sự phục hồi của giá dầu thô WTI đã tạo ra một mặt bằng giá mới có thể kéo dài nhiều năm đối với dầu đá phiến và khí tự nhiên được khai thác từ đá phiến tại Hoa Kỳ.

Quang Đặng