Giá dầu vượt ngưỡng 67 USD/thùng

Tuần vừa qua, giá dầu đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2018 và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

Tính đến đầu giờ sáng 23/2, theo giờ Việt Nam, ghi nhận trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2019 ở mức 57,07 USD/thùng, tăng 0,11 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ sáng 22/2, giá dầu WTI giao tháng 4/2019 đã tăng 0,21 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 4/2019 đứng ở mức 66,93 USD/thùng.

giá dầu
Giá dầu Brent ngày 23/02/2019

 

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 57,39 USD/thùng và cao nhất là 57,45 USD/thùng. Đóng của phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 57,31 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 67,28 USD/thùng và cao nhất là 67,34 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 67,09 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giữ ổn định ở mức đỉnh 4 tháng chủ yếu do thị trường phản ứng tích cực trước những kết quả bước đầu của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tại Washington. Mặc dù theo những thông tin được công bố, 2 bên vẫn còn những vấn đề khúc mắc tuy nhiên, giới đầu tư kỳ vọng những vẫn đề này sẽ sớm được tháo gỡ. Tổng thống Donald Trump cũng đã có cuộc gặp gỡ với trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc.

Ngoài ra, theo nhận định giới phân tích, mặc dù chịu sức ép giảm giá sau khi Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô nội địa Mỹ tăng tuần thứ 5 với mức tăng 3,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/2/2019 nhưng thị trường vẫn có những tín hiệu cho thấy sản lượng dầu thế giới giảm, qua đó đã giảm bớt áp lực giảm giá đối với mặt hàng này.

Tuần vừa qua, giá dầu đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2018 và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ sớm đạt được thỏa thuận, song sản lượng dầu thô Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới đã hạn chế đà tăng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 5 US cent xuống 67,12 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 67,73 USD/thùng, cao nhất năm 2019. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 1,2%. 

Trong khi đó, dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn tăng 30 US cent lên 57,26 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 57,81 USD/thùng, cao nhất năm 2019. Tính chung cả tuần dầu thô Mỹ tăng 3%. 

Tính từ đầu năm đến nay, cả 2 loại dầu đều tăng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga bắt đầu cắt giảm sản lượng để ngăn chặn dư cung.

Chủ tịch Hiệp hội Dầu Lipow, Andy Lipow tại Houston cho biết: "Giá dầu cũng như thị trường chứng khoán tăng, do dự đoán rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng từ OPEC và ngoài OPEC sẽ thắt chặt nguồn cung dầu trên toàn cầu".

Goldman dự kiến, giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 60-65 USD/thùng trong năm 2019 và 2020.

Tuấn Hưng (tổng hợp)