Vào lúc 9h35 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 12/2019 trên Sàn giao dịch tương lai Châu Âu (ICE) đã giảm 11 cents tương ứng 0,19% xuống mức 58,21 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) đã giảm 13 cents tương ứng 0,25% xuống mức 52,46 USD/thùng.

Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA), lượng dự trữ dầu thô thương mại của Hoa Kỳ trong tuần từ 30/9 đến 4/10 đã tăng 2,73 triệu thùng lên mức 425,57 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của hãng S&P Global Platts dự báo mức tăng sẽ chỉ khoảng 2,4 triệu thùng. Số liệu của EIA cũng cho thấy sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ hiện ở mức cao kỷ lục, đạt 12,6 triệu thùng/ngày; đồng thời mức nhập khẩu dầu thô thuần của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2019.

Những số liệu của EIA hiện chưa gây ảnh hưởng đến giá dầu thô trên thị trường do các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi diễn biến đàm phán thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Phái đoàn thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc sẽ thảo luận các xung đột thương mại giữa hai quốc gia trong hai ngày 10 và 11/10 tại thành phố Washington. Nhiều chuyên gia nhận định, các giao dịch dầu thô sẽ diễn ra thận trọng trong ngày hôm nay do thị trường chờ đợi các diễn biến về đàm phán thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Theo truyền thông Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc – người dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc sẽ rời khỏi Hoa Kỳ sau cuộc gặp cấp bộ trưởng ngày 10/10. Một số chuyên gia nhận định, cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lần này sẽ không có kết quả quá tích cực.