Giáp Tết, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ chững lại

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Giáp Tết, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ chững lại

Theo thống kê từ Tổng cục Hải Quan, 15 ngày đầu tiên của năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh so với nửa cuối tháng 12/2020 trước đó.

Thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, từ ngày 1-15/1, cả nước có 2.518 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu với kim ngạch hơn 80 triệu USD.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 1.607 xe, kim ngạch gần 36,6 triệu USD; dòng xe nhiều thứ hai là ô tô tải với 577 chiếc, kim ngạch gần 20,4 triệu USD.

So với nửa cuối tháng 12/2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh, bởi 15 ngày cuối tháng trước cả nước nhập khẩu tới 6.492 xe, kim ngạch gần 182 triệu USD.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh so với nửa cuối tháng 12/2020
Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đầu tháng 1/2021 giảm mạnh so với nửa cuối tháng 12/2020
Quảng cáo

Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có nhỉnh hơn. 15 ngày đầu tháng 1/2020 cả nước nhập khẩu 2.355 xe, kim ngạch gần 63 triệu USD.

Năm 2020, cả nước nhập khẩu hơn 100.000 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 2,35 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 25,6% kim ngạch so với năm 2019.

Năm ngoái có 6 thị trường nước ta nhập khẩu từ 1.000 ô tô nguyên chiếc trở lên gồm: Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc.

Trong đó Thái Lan là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 52.647 xe, kim ngạch 1,073 tỷ USD.

Tin khác