Jaguar Land Rover thắng kiện hãng xe nhái tại Trung Quốc, mở đường cho các hãng khác

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Jaguar Land Rover thắng kiện hãng xe nhái tại Trung Quốc, mở đường cho các hãng khác

Sau nhiều năm chiến đấu tại toà án Trung Quốc, cuối cùng Jaguar Land Rover đã thắng vụ kiện chống lại hãng xe Landwind với mẫu xe nhái của Eveque là Landwind X7.

Theo toà án quận Triều Dương, Bắc Kinh, họ đã tìm thấy 5 chi tiết thiết kế đặc trưng trên mẫu Range Rover Evoque được Jiangling, chủ sở hữu của Landwind và là người tạo ra X7. Toà án đã yêu cầu công ty Trung Quốc ngừng sản xuất và bán hàng ngay lập tức cũng như bôì thường cho thương hiệu xe hơi Anh quốc.

Thiết kế Landwind X7 giống hệt Range Rover Evoque
Thiết kế Landwind X7 giống hệt Range Rover Evoque

 

Jaguar Land Rover được cho là công ty nước ngoài đầu tiên được toà án Trung Quốc hỗ trợ trong ngành công nghiệp xe hơi. Keith Benjamin, người chịu trách nhiệm pháp lý toàn cầu của Jaguar Land Rover cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định này của toà án Bắc Kinh, điều này càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào đầu tư Trung Quốc và sự công bằng trong việc xét xử những sở hữu trí tuệ tại toà án Trung Quốc.” 

Thiết kế đuôi xe Landwind X7
Thiết kế đuôi xe Landwind X7
Quảng cáo

 

Phán quyết này được cho là dấu hiệu rõ ràng của luật pháp được thực thi một cách triệt để để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì các quyền của họ để không bị hiểu nhầm hay nhầm lẫn, trong khi đó, bảo vệ đầu tư kinh doanh những thiết kế mới. 

Thiết kế xe Range Rover Evoque tiêu chuẩn
Thiết kế xe Range Rover Evoque tiêu chuẩn

 

Landwind X7 ra mắt thị trường Trung Quốc tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2015 với giá bán thấp hơn 3 lần so với Range Rover Evoque nguyên bản. Mẫu xe này rất phổ biến với khách hàng tại Trung Quốc, nhưng hãng xe Anh quốc đã kiên định và sau gần 3 năm ra toà, công lý đã được thực thi. 

Tin khác