Khám phá món ăn "may mắn" trong ngày Tết của các nước phương Tây

Cùng khám phá xem sự khác lạ trên bàn tiệc của các nước phương Tây trong Tết dương lịch 2019 nhé!

Thổ Nhĩ Kỳ

Người Thổ Nhĩ Kỳ coi lựu là loại quả đem lại may mắn vì nhiều lý do. Họ cho rằng hạt lựu tượng trưng cho khả năng sinh sản và sự dồi dào, tài lộc cho năm mới. Nếu quả lựu càng có nhiều hạt thì sẽ càng gặp nhiều may mắn.

Tây Ban Nha

Theo quan niệm của người Tây Ban Nha, nho tượng trưng cho sự tròn đầy và họ sẽ ăn đủ 12 quả nho khi đồng hồ điểm 12 tiếng theo nhịp chuông.

Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1909, khi những người trồng nho vùng Alicante thực hiện điều này để giải quyết số nho thừa.

 

Hà Lan

Oliebollen là món bánh rán chiên dầu, sau đó lăn qua đường, có nhồi nho khô hoặc quả lý khô.

Theo truyền thuyết, những người ăn món oliebollen sẽ sống sót trước cơn thịnh nộ của Perchta- một nữ thần đạo giáo Pagan. Người dân Hà Lan cho rằng, thanh gươm của Perchta sẽ không chém những người đã ăn bánh rán dầu.

 

Nhật Bản

Một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Nhật Bản trong đêm Giao thừa là mì soba (mì kiều mạch).

Họ sẽ ăn món mì này rất chậm, bởi họ quan niệm rằng mì là biểu tượng của tuổi thọ và nếu ăn càng lâu thì sẽ càng tốt, đặc biệt là trong khi ăn không được phép cắn đứt sợi mì.

 

Cuba

Ở Cuba, người ta quan niệm rằng lợn tượng trưng cho sự phát triển, do con vật này thường tiến về phía trước khi nó kiếm ăn. Vì vậy, họ thường quay lợn sữa và ăn vào đêm Giao thừa.

 

Mexico

Rosca de Reyes là bánh mì ngọt có hình vòng như chiếc vương miện và được trang trí với trái cây, kẹo. Bánh có chứa một số đồ chơi nho nhỏ và người nào ăn được sẽ may mắn vào năm mới.

Nauy

Thông thường, người Na Uy đặt một quả hạnh duy nhất trong chiếc bánh puddinh gạo, ai ăn được nó sẽ trở nên giàu có vào năm tới.

Argentina

Những người dân đất nước này cho rằng, ăn hạt đậu đỏ sẽ giúp công việc được suôn sẻ và mọi thứ đều tốt lành trong năm.

 
 
 
Lan Anh (TH)