Kỹ sư Trần Đình Sơn Sở - Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 đã xuất sắc giành giải nhì Bảng A của hội thi. Sơn Sở cũng là đại diện duy nhất trực thuộc Đảng Ủy khối Cơ sở bộ Công thương tại TP.HCM lọt vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi này.

Kỹ sư Trần Đình Sơn Sở (ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi
Kỹ sư Trần Đình Sơn Sở (ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi

Hội thi “Cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo năm 2022” diễn ra từ ngày 9/9 đến 26/11/2022 do Ban Dân vận Thành ủy cùng Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Nội vụ, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức.

Hội thi đã thu hút gần 84.000 thí sinh từ 900 đơn vị tham gia vòng loại thi trắc nghiệm với 145.800 lượt thi. Ban tổ chức chọn 80 thí sinh điểm cao vào chung kết với yêu cầu viết bài về một sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tham mưu trong quá trình công tác. 

Từ đó, 12 thí sinh (mỗi bảng 6 người) có điểm cao nhất của bảng A (Khối các cơ quan chính quyền) và bảng B (Khối các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội) cùng tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng với 2 phần thi: Tự giới thiệu và Ứng xử tình huống.

Tại vòng chung kết xếp hạng, Kỹ sư Trần Đình Sơn Sở đã có phần giới thiệu khá ấn tượng bằng chính màu sắc đồng phục Ngành điện. Trong phần thi đề xuất xử lý tình huống gắn liền với vấn đề giảm tải thời gian xỷ lý giấy tờ hành chính, Sơn Sở mạnh dạn đưa ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng năng suất công việc. Từ đó giảm chi phí, giảm số người lao động làm công việc nhập liệu.

Sơn Sở cùng các Đồng nghiệp Công ty EPS trong phần thi Tự giới thiệu
Sơn Sở cùng các Đồng nghiệp Công ty EPS trong phần thi Tự giới thiệu

Hội thi “Cán bộ Tham mưu tốt – Dân vận khéo năm 2022” kỳ vọng tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ trẻ đóng góp sáng kiến, ý tưởng, giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp" của TP.HCM, cũng như chia sẻ giải pháp thực hiện hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả chương trình cải cách hành chính và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích tinh thần sáng tạo, cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình, các điển hình cán bộ tiêu biểu "Tham mưu tốt - Dân vận khéo".