Đại diện tiêu biểu cho ngành Công Thương Việt Nam có 7 người lao động gồm có:

1. Anh Bàng Trúc Lâm, kỹ thuật viên Phân xưởng bao mềm Công ty Thuốc lá Thăng Long, tác giả của 8 sáng kiến và đồng tác giả của 2 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 2,5 tỷ đồng;

2. Anh Nguyễn Đăng Trung, kỹ sư Điều khiển tự động Phân xưởng Cơ điện, Công ty TNHH MTV Thép miền Nam – VNSTEEL, đã có 8 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị;

3. Anh Vũ Xuân Trường, Tổ trưởng Tổ Bị kiện – Phân xưởng Cán thép, Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Công ty Gang Thép Thái Nguyên, tác giả của 7 sáng kiến, làm lợi cho Công ty nhiều tỷ đồng;

4. Anh Trần Thiên Hân, Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai – Công ty Pin Ắc quy miền Nam, có 4 sáng kiến được áp dụng với số tiền làm lợi trên 3 tỷ đồng;

5. Anh Đỗ Thanh Bình, Kỹ thuật viên Phân xưởng Luyện thép, Công ty Thép VICASA, đã có 7 sáng kiến được áp dụng với giá trị làm lợi gần 1,1 tỷ đồng;

6. Anh Nguyễn Thanh Du, Thợ sửa máy Bao AMF, CK 7/7, Phân xưởng Vấn bao, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, có 5 sáng kiến được áp dụng, làm lợi hơn 2 tỷ đồng;

7. Anh Đoàn Thanh Nhân, Xí nghiệp lốp Radial, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, có 6 sáng kiến được áp dụng vào thực tế sản xuất, làm lợi trên 2,4 tỷ đồng.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - ông Trần Quang Huy vui mừng biểu dương những thành tích ý nghĩa này của 7 đại biểu, rất mong các đại biểu sẽ trở thành những nhân tố lan tỏa cảm hứng lao động, sáng tạo tới toàn thể người lao động trong các đơn vị. Ông Huy cũng ghi nhận có được thành tích này là do các tổ chức Công đoàn trong các tổ, đội, phân xưởng, nhà máy, công ty… đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhiều năm qua.

Thành công chỉ cách chúng ta một bước chân - anh Bàng Trúc Lâm chia sẻ

Đại diện cho 7 đại biểu được vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, anh Bàng Trúc Lâm, kỹ thuật viên Phân xưởng bao mềm Công ty Thuốc lá Thăng Long, tác giả của 8 sáng kiến và đồng tác giả của 2 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi gần 2,5 tỷ đồng đã phát biểu: “Ba câu hỏi luôn thường trực trong đầu những người lao động như chúng tôi là vì sao, như thế nào và có thể làm tốt hơn được không. Trả lời được câu hỏi đó tức là chúng tôi đã giải quyết tốt công việc của mình. Có nhiều sáng kiến sinh ra từ cách làm việc độc lập nhưng có rất nhiều sáng kiến phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp để có kết quả tối ưu. Phương châm của tôi là kiên trì làm tới cùng, thành công nhiều khi chỉ cách chúng ta một bước chân”.

19 giờ ngày 26/7/2018, 7 đại biểu tiêu biểu của ngành Công Thương sẽ được vinh danh cùng các đại biểu của các ngành khác trong lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III tại cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, bộ ngành Trung ương, đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.