Từ vụ việc trên, qua đấu tranh khai thác mở rộng, Công an huyện Gia Lâm đã khai thác chỗ ở của đối tượng Lương Minh Hoàng, và biết nơi đầu nguồn cung cấp khí cười ở địa bàn quận Đống Đa. Ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, (Công an thành phố Hà Nội),  , Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Đống Đa, Công an P.Phương liên và Đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ngay lập tức khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại địa chỉ số 10 ngách 62 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ảnh QLTT Hà Nội
Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường kho cất giấu các bình khí N2O.

 

Tại thời điểm kiểm tra, kho chứa các bình khí N20 hay còn gọi là khí cười này đang được các đối tượng cất giấu tại địa điểm là shop thời trang. Kết quả bước đầu lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 239 bình khí N2O các loại không có nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được tiếp xác minh làm rõ.