Người lao động PV GAS hỗ trợ thực phẩm cho Bệnh viên Dã chiến số 10

Ngay trong những ngày chào đón Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Điều hành (CQĐH) PV GAS đã gửi tới lực lượng thường trực tại Bệnh viện Dã chiến số 10 – Tp.HCM những phần quà thực phẩm ý nghĩa và thân thương.

Bệnh viện Dã chiến số 10 (Thủ Đức – Tp. HCM) được thành lập vào tháng 7/2021, là một trong các bệnh viện dã chiến được Tp.HCM phối hợp triển khai, nhằm phục vụ công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 đang tấn công vào Thành phố. Hiện bệnh viện có khoảng 250 y bác sĩ, lực lượng phục vụ vệ sinh bảo vệ đang thực hiện “3 cùng” với rất nhiều những nỗ lực chấp nhận và vượt qua gian khó, tất cả vì người bệnh. Để động viên anh chị em, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công đoàn CQĐH PV GAS đã tham gia Chương trình hỗ trợ lực lượng trực chiến của Bệnh viện với nguồn kinh phí vận động từ nhiều hướng, nhiều nội dung đóng góp.

Thực hiện nghiêm quy định Chỉ thị 16/CT-TTg và các yêu cầu giãn cách xã hội của Tp.HCM, BCH Công đoàn CQĐH PV GAS đã phối hợp từ xa, gửi tặng đến Bệnh viện 85 thùng tô mì ăn liền và 1.000 bịch xúc xích, tổng trị giá 20 triệu đồng. Món quà tràn ngập tình thương yêu này sẽ được Bệnh viện chia sẻ trong những bữa ăn sáng, ăn trưa vội, những lúc trực ca đêm, với lợi ích nhanh và gọn, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, giảm bớt sức ép làm việc căng thẳng và mỏi mệt. 

Cũng với phương thức vận động, kêu gọi hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện có mục tiêu, có nội dung thiết thực, trong năm 2021, Công đoàn CQĐH PV GAS đã thực hiện một số chương trình xã hội có ý nghĩa như: Trao tặng 255 giường lưới đến cho các em nhỏ của 6 điểm trường mầm non bán trú Quảng Trị trong mùa đông lạnh; tặng thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân cho đội ngũ cán bộ Trung tâm Điều độ Khí đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến đặc biệt vùng Zone 0; Tặng số lượng lớn tấm chắn giọt bắn cho lực lượng “3 tại chỗ” phòng chống dịch tại toà nhà PV GAS Tower…