Nhiệt điện Quảng Ninh: Nhiều đổi mới trong hoạt động công đoàn

Chiều ngày 28/7, Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2029-28/7/2021).

Thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo Hội nghị về kết quả 6 tháng đầu năm 2021, trong đó nổi bật là phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống đoàn viên người lao động và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập thể đoàn viên, NLĐ Công ty đã tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả SXKD, đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát điện của hệ thống.

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã sản xuất được 3,66 tỷ kWh, đạt 105.6% so với kế hoạch đề ra, doanh thu 4.284 tỷ đạt 51% so với kế hoạch, góp phần đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ. Công đoàn các cấp trong Công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống người lao động: chúc Tết các ca trực vận hành trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, thăm hỏi tặng quà cho các trường hợp NLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền đã thăm hỏi trong các tháng đầu năm là hơn 250 triệu đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay, lực lượng cán bộ công đoàn Công ty luôn đồng hành cùng Chuyên môn Công ty trong công tác tuyên truyền NLĐ thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh (trong đó có 100 triệu đồng từ sự đóng góp của NLĐ  và 500 triệu đồng trích từ nguồn quỹ SXKD Công ty).

Ban chấp hành cùng đội ngũ cán bộ Công đoàn Công ty đã có nhiều sự đổi mới trong triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác tuyên truyền và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Thực hiện Hội nghị giao ban ATVSLĐ hàng quý, phát động thực hiện Công trình phần việc ATVSLĐ và thi đua thực hiện cải tiến, sáng kiến… là những hoạt động tiêu biểu thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả của Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Anh Ngô Đức Tuấn cùng tập thể Tổ hiệu chỉnh Phân xưởng Vận hành đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, với sáng kiến “căn chỉnh máy cấp than mịn” góp phần nâng cao hiệu suất tổ máy, giảm suất tiêu hao than, mang lại giá trị làm lợi cho Công ty trên 20 tỷ đồng mỗi năm.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), toàn thể thành viên tham dự Hội nghị đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng hào hùng của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ngày 28/7 đã trở thành mốc son lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành và giác ngộ cách mạng, ghi nhận vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn.

92 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tập hợp đông đảo đội ngũ những người lao động, đóng góp tích cực vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đặc biệt, Công đoàn là tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào nhằm động viên mọi thành viên tích cực lao động và cống hiến cho đất nước.

Công đoàn Việt Nam đang đứng trước thời cơ và vận hội khi Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vừa ban hành "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới", khẳng định vị thế của mình trong tiến trình cách mạng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội văn minh, cuộc sống tươi đẹp của nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty. Đối với các tháng cuối năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phạm Xuân Toàn đề nghị các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc, mỗi cán bộ Công đoàn Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát cánh và phối hợp cùng chuyên môn, kịp thời tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, phấn đấu hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tăng cường thực hiện sáng kiến cải tiến, kỹ thuật nhằm giảm suất tiêu hao nhiên liêu, thực hiện tốt công tác đại tu Tổ máy số 4 được an toàn, theo đúng tiến độ và chất lượng để ra, quyết tâm đảm bảo hoạt động sản xuất điện an toàn liên tục và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính Phủ đã đề ra.

PV