OPEC+ có thể tiếp tục nâng sản lượng khai thác, giá dầu thô trượt khỏi mốc 75 USD/thùng

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6 (theo giờ địa phương), giá dầu thô quốc tế giảm nhẹ sau thông tin liên minh OPEC+ thảo luận kế hoạch tiếp tục nâng sản lượng khai thác kể từ tháng 8 tới đây.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô từ ngày 24/5 - 23/6/2021 (Ảnh: Oil Price)

Chốt phiên giao dịch ngày 22/6 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giao tương lai giảm nhẹ 9 cents về mức 74,81 USD/thùng; trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu thô Brent chạm mức 75,30 USD/thùng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2019. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng giảm 60 cents về ngưỡng 73,06 USD/thùng.

Giá dầu thô chịu áp lực giảm nhẹ sau thông tin cho biết liên minh OPEC+ đang thảo luận kế hoạch nâng dần sản lượng khai thác kể từ tháng 8 tới đây. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các nước khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Hiện liên minh OPEC+ đang thực hiện kế hoạch nâng sản lượng khai thác thêm 2,1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 5 – tháng 7/2021 sau khi đã cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục trong năm ngoái nhằm hỗ trợ giá dầu thô. Dự kiến, liên minh OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 1/7 tới đây nhằm thảo luận chính sách khai thác cho nửa cuối năm nay.

Giá dầu thô quốc tế hiện đã tăng liên tục trong 4 tuần trở lại đây khi các dự báo đều cho thấy nhu cầu sử dụng dầu thô sẽ bùng nổ trên toàn cầu nhờ việc nhiều nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Châu Âu tái mở cửa và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được đẩy mạnh tại nhiều nơi.

Hàng loạt tổ chức kinh tế và hãng giao dịch dầu thô lớn trên thế giới đã nâng dự báo giá dầu thô ở mức từ 70 USD – 80 USD/thùng trong mùa hè năm nay với nhận định thị trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Hãng giao dịch dầu thô PVM (Anh) nhận định tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường giao ngay kết hợp với nhu cầu vẫn đang ở mức cao sẽ khiến giá dầu thô tiếp tục tăng lên. Giám đốc điều hành hãng khai thác dầu mỏ BP (Anh) Bernard Looney cho biết “có khả năng cao” giá dầu thô sẽ neo ở mức cao cho đến năm sau.

Trong khi đó, Bộ phận nghiên cứu thuộc ngân hàng Bank of America (BofA, Hoa Kỳ) dự báo nếu nguồn cung dầu thô tiếp tục ở mức thấp trong khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh sau một thời gian dài bị dồn nén thì giá dầu thô Brent có thể đạt 100 USD/thùng trong một khoảng thời gian ngắn trong năm 2022.

Tại Diễn đàn Kinh tế Qatar vừa diễn ra, nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới nhận định giá dầu thô có thể đạt 100 USD/thùng, kèm theo đó là rủi ro biến động mạnh của giá dầu thô sẽ tăng lên khi mức đầu tư vào khai thác dầu mỏ ở mức thấp và xu hướng chuyển dịch từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng sạch trên toàn cầu.

Hiện thị trường đang tập trung đánh giá khả năng Iran tăng lượng dầu thô xuất khẩu sau khi tiến trình đàm phán thoả thuận hạt nhân mới của nước này với Hoa Kỳ phải tạm dừng kể từ ngày 20/6 trong bối cảnh Thẩm phán Ebrahim Raisi giành chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử Tổng thống Iran.

Ông Ebrahim Raisi thuộc phe bảo thủ, trái ngược với người tiền nhiệm ông Hassan Rouhani vốn có tinh thần cải cách và theo đường lối ôn hoà. Hoa Kỳ hiện cũng đang liệt ông Ebrahim vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vi phạm nhân quyền, điều mà Iran luôn bác bỏ.

Quang Đặng