Tham dự Lễ khánh thành công trình có ông Thái Thành Bi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Thuận; ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Bình Thuận; cùng lãnh đạo và các đoàn viên thanh niên địa phương.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”
Lễ khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nằm trong khuôn khổ chương trình Tháng Thanh niên năm 2023 với sự phối hợp hỗ trợ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, công trình được thực hiện trên tuyến đường 1,5 km với 29 cột đèn được lắp đặt bóng điện và pin năng lượng mặt trời có tổng trị giá 70 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng giúp người dân địa phương yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông, nhất là việc đi lại vào ban đêm.

Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”
Khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”

Việc thực hiện công trình cũng thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành Điện lực, vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh vừa thực hiện các công trình thiết thực gắn với nhu cầu người dân ở các địa phương trong toàn tỉnh.

PC Bình Thuận

Tuyến đường thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc được lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê”
Tuyến đường thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc được lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê”

Ngoài ra, trong đợt cao điểm Tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ PC Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia hỗ trợ các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các công trình, phần việc thanh niên nhiều ý nghĩa.