petrolimex
Phó trưởng phòng QHCC, Bí thư ĐTN Tập đoàn Trần Quang Vinh, thừa ủy quyền Petrolimex trao tặng biển tượng trưng tại chương trình

Phát biểu tại chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 15, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: “Trẻ em có quyền hưởng sự chăm sóc, yêu thương của xã hội. Đó là tình cảm, trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ tương lai. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, ưu tiên công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo hành gây bức xúc trong xã hội". Đồng thời Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân, doanh nhân, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn dành tình cảm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cùng Đảng, Nhà nước và xã hội chăm lo cho các đối tượng khó khăn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị đồng hành cũng Quỹ BTTENV

Với gần 30 năm hình thành và phát triển của Quỹ BTTEVN, Petrolimex luôn là nhà tài trợ đồng hành cùng Quỹ trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Số tiền ủng hộ nằm trong nguồn quỹ an sinh xã hội hàng năm của Petrolimex được CBCNV-NLĐ đóng góp từ tiền lương để dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956-12/01/2022). Với mong muốn “Không trẻ em nào ở lại phía sau”, Petrolimex cam kết tiếp tục đồng hành, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nói riêng, để mọi trẻ em được sống, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất, trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai. 

[Quảng cáo]