Tham dự buổi làm việc, về phía EVN có Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân, Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải, lãnh đạo các Ban, đơn vị thành viên của EVN. Về phía Petrovietnam có Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng, lãnh đạo các Ban chuyên môn Petrovietnam, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Tập đoàn đã nghe báo cáo, thảo luận, trao đổi ý kiến về các hợp đồng, dự án giữa 2 bên cũng như tháo gỡ một số vướng mắc liên quan. Đồng thời, Petrovietnam/PV Power cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện (PPA) Nhà máy điện Cà Mau 1&2 để tham gia thị trường điện.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ, Petrovietnam và EVN đã có mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài. Chính vì vậy, trong thời gian tới, hai Tập đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác giữa hai Tập đoàn, cũng như giữa các đơn vị thành viên, tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị thành viên triển khai công việc một cách hiệu quả. Tổng Giám đốc Petrovietnam mong muốn cùng lãnh đạo EVN tiếp tục xem xét, nghiên cứu định hướng hợp tác mang tính chất hỗ trợ, cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Petrovietnam và EVN cũng cam kết nghiêm túc triển khai các kết luận của buổi làm việc.