Trong những này vừa qua trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung liên tiếp chịu nhiều đợt áp thấp nhiệt đới và bão số 5, 6, 7, 8 gây lũ quét sạt lở, mưa lũ ngập lụt rộng khắp.

Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 thăm và tặng quà cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường dây

Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 thăm và tặng quà cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường dây

Do mưa lũ kéo dài xảy ra trên diện rộng gây nhiều thiệt hại cho nhân dân các tỉnh thành miền Trung. Trong đó, lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cũng không nằm ngoại lệ, có 33 vị trí cột đường dây (ĐZ) 220 – 500kV cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở và trạm biến áp (TBA) 220kV Huế, Đông Hà đã bị nước lũ tràn vào ngập gần 1 mét gây nguy hiểm trực tiếp đến công tác vận hành.

PTC2 đã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các địa phường. Phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão lũ.

tặng quà
Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 kịp thời hỗ trợ bà con dọc tuyến đường dây tại các địa phương đang gặp khó khăn, sớm ổn định cuộc sống

Theo ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2: Nhằm kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân sinh sống dọc tuyến đường dây tại các địa phương đang gặp khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Công ty đã tiến hành tặng 400 suất quà cho các hộ gia ở khu vực Thừa Thiên - Huế; Quảng Trị; Quảng Bình. Trong thời gian đến sẽ tiếp tục thăm hỏi tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi… Hiện nay PTC2 đang triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4041/CTLT-EVN-CĐEVNNPT ngày 19/10/2020.

Theo đó, EVNNPT kêu gọi toàn thể CNCNV toàn Tổng công ty để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng.

Có thể nói dù giá trị phần quà chưa nhiều nhưng việc mà PTC2 đã và đang làm đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống.

Trong công việc và cuộc sống luôn đề cao tính nhân văn, coi trọng tình thương yêu giữa con người với con người. Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và chia sẻ khi người khác gặp khó khăn, bất trắc.