"Bất kỳ xung đột nào giữa Ấn Độ và Trung Quốc đều cực kỳ gây khó xử cho Nga bởi Moskva đang đặt cược vào việc các đối tác chiến lược thân cận của họ phải tin tưởng lẫn nhau hết mức có thể", Alexey Kupriyanov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Khoa học Nga, nhận định. Tuy nhiên, Nga cũng đang nhận ra rằng việc đứng ngoài cuộc hoàn toàn không phải điều dễ dàng.

Tổng thống Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Biden "bỏ xa" Tổng thống Trump

Thăm dò của New York Times/Siena cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ ở 6 bang chủ chốt - những nơi từng giúp ông Trump vào Nhà Trắng năm 2016. Ông Biden có được điều này nhờ vào sự gia tăng ủng hộ trong nhóm cử tri da trắng - bộ phận từng đóng vai trò quan trọng giúp ông Trump giành thắng lợi trước bà Hillary hồi năm 2016.

ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Đức ‘nợ’ NATO gần 1.000 tỉ USD

Sau khi khẳng định Mỹ sẽ rút bớt binh sĩ, nhân viên quân sự khỏi Đức từ 52.000 quân xuống còn khoảng 25.000 quân, ông Trump cáo buộc chính quyền Berlin “nợ NATO gần 1.000 tỉ USD nếu tính cộng dồn lại”. Tổng thống Mỹ Donal Trump cũng cho biết số quân rút khỏi Đức sẽ được điều về Mỹ, đưa sang đồn trú ở các địa điểm khác tại châu Âu mà Ba Lan sẽ là một lựa chọn. 

Tổng thống Mỹ Donal Trump
Tổng thống Mỹ Donal Trump

Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu 

Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu kéo dài trong 7 ngày về việc cân nhắc quá trình sửa đổi Hiến pháp. Đối với hiến pháp hiện tại, Tổng thống Putin không được phép tái tranh cử, song nếu sửa đổi hiến pháp được thông qua, ông hoàn toàn có thể nắm quyền đến năm 2036.

Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu
Người dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu

Mỹ cảnh báo tái áp đặt trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/6 hôm qua tuyên bố sẽ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phê chuẩn nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Kêu gọi thiết lập lại hoà bình

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/6 đã kêu gọi Triều Tiên cùng Seoul chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) bằng các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo rõ ràng rằng tiến trình hòa bình mong manh trên Bán đảo Triều Tiên đang bị đe dọa.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Nga đánh giá kế hoạch chuyển quân của Mỹ

Chính phủ Nga đang chăm chú theo dõi các thông báo ở Mỹ về việc tái bố trí một phần của đội quân Mỹ từ Đức sang Ba Lan, và nếu cần, sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho Nga và các đồng minh - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko chia sẻ với RIA Novosti.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko