rạng đông ủng hộ cđ y tế việt nam
Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Phó CTCĐ ngành Y tế Việt Nam, ông Trịnh Tố Tâm - CTCĐ ngành Y tế Hà Nội nhận món quà của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông do bà Vũ Thị Hồng Nhung - CTCĐ Công ty đại diện trao tặng

 

Hưởng ứng chương trình phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chiều nay 27/3, tại Công đoàn Y tế Hà Nội, đại diện Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã trao tặng hơn 2.000 phích đựng nước nóng dung tích 2 lít, trị giá 300 triệu đồng cho Công đoàn Y tế Việt Nam để hỗ trợ các lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch.

rạng đông ủng hộ cđ y tế việt nam
Bà Vũ Thị Hồng Nhung - CTCĐ Công ty cho biết, người lao động Rạng Đông đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam nhắn tin ủng hộ vào tổng đài 1407

 

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chia sẻ, với mong muốn cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, Công ty dùng sản phẩm của mình chuyển đến Công đoàn Y tế Việt Nam, qua đó hỗ trợ phương tiện phục vụ cho các y bác sĩ điều trị, lực lượng tham gia kiểm soát dịch bệnh và bệnh nhân, đối tượng bị cách ly tại các bệnh viện dã chiến thuộc các tỉnh TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ. Đây là tấm lòng cũng như thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với những khó khăn của đất nước.

Ngày hôm qua, Công đoàn Công ty cũng đã kêu gọi toàn thể hơn 2.000 đoàn viên Công đoàn Công ty hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng hình thức nhắn tin đến tổng đài 1407. Ngay lập tức, lời kêu gọi đã được các đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực.

rạng đông ủng hộ cđ y tế việt nam
Hàng được chuyển từ kho ra để lên đường đến với tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

 

Được biết, ngay từ khi Việt Nam bắt đầu công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, Rạng Đông đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch một cách bài bản, nghiêm túc, từ CBCNV người lao động, đến khách hàng khi đến Công ty đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sát khuẩn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Công ty cũng bố trí lại bếp ăn và bữa ăn ca cho phù hợp, đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng cho người lao động.

Mới đây, Công ty đã tự nghiên cứu chế tạo thành công Phòng phun khử khuẩn, nâng thêm một cấp bảo vệ sự an toàn của mọi thành viên trong Công ty.

rạng đông ủng hộ cđ y tế việt nam
Hơn 2.000 chiếc phích đựng nước nóng dung tích 2l đã sẵn sàng lên đường

 

Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chú trọng quan tâm đến sức khỏe người lao động và khách hàng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đến nay với số lượng trên 2.000 CBCNV, Công ty chưa có trường hợp nào ốm bệnh, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường.

Doanh thu 2 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 593 tỷ tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân người lao động giữ ổn định ở mức cao.