Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 9/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, đồng thời kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trong nước và quốc tế.

Với mục đích cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm phục vụ công tác xúc tiến tiêu thụ nhãn lồng và nông sản sạch tỉnh Hưng Yên tới người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Dự kiến, tham dự trực tiếp tại điểm cầu TP.Hưng Yên có Lãnh đạo Bộ Công Thương và một số Vụ/Cục thuộc Bộ Công Thương; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch của thành phố Hà Nội; đại diện các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã của tỉnh Hưng Yên; Đại diện Đại sứ quán và Tham tán kinh tế - thương mại nước ngoài tại Việt Nam: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Thái Lan, Singapore; đại diện cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại Nhật Bản tại Việt Nam (Jetro), cơ quan thương mại và đầu tư Australia tại Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có đại diện các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc tại Việt Nam; các doanh nghiệp, thương nhân; các hiệp hội ngành hàng; hệ thống siêu thị, nhà phân phối; đại diện các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; các doanh nghiệp thu mua, các hợp tác xã sản xuất nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên.

Trong khi đó, tham dự tại các điểm cầu quốc tế dự kiến sẽ có đại diện Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam, lãnh đạo cơ quan quản lý thương mại, Hiệp hội ngành hàng, tập đoàn bán lẻ và doanh nghiệp các nước, bao gồm: Trung Quốc 4 điểm cầu tại tỉnh Vân Nam (thành phố Côn Minh, huyện Hà Khẩu), tỉnh Quảng Tây (thành phố Nam Ninh, thị xã Bằng Tường), cùng với điểm cầu tại Australia, Nhật Bản.

Thanh Hà