Ngày 13/1/2022, Tạp chí Công Thương đã tổ chức Chương trình gặp mặt cuối năm 2022, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ phóng viên, người lao động của Tạp chí Công Thương.

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Năm 2022 các hoạt động của Tạp chí Công Thương tiếp tục tăng trưởng. Công tác thông tin tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng. Đặc biệt, năm 2022, hoạt động truyền thông chính sách của Tạp chí được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tạo độ lan tỏa cao trong xã hội. Hoạt động quảng cáo, phát hành tăng, thu nhập và phúc lợi của người lao động được nâng cao.

Năm 2022, Tạp chí đã xuất bản 40 số Tạp chí in và trên 11.000 tin, bài, video trên Tạp chí Công Thương điện tử. Là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương, trong năm qua, Tạp chí Công Thương đã xây dựng nhiều chuyên đề chuyên sâu, đặt ra những vấn đề có tính chất lý luận của Ngành. Điển hình như các chuyên đề: Cần chính sách đồng bộ để không lỡ hẹn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Nội lực yếu, công nghiệp Việt Nam cần làm gì? Nhìn thẳng vào điểm nghẽn để mở đường cho công nghiệp hỗ trợ phát triển; Sản xuất và tiêu thụ nông sản - Cần một tư duy đột phá; Giữ vững an ninh năng lượng thông qua đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chiến lược… Các Chuyên đề đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế. Nhiều Chuyên đề được các diễn đàn kinh tế, Website kinh tế  và các công trình nghiên cứu uy tín dẫn nguồn. 

Đặc biệt năm 2022 Tạp chí đã phối hợp với các Cục, Vụ trong Bộ tổ chức 25 Chương trình tọa đàm “Góc nhìn chuyên gia” tại trường quay của Tạp chí. Nội dung của các tọa đàm này được Tạp chí chia sẻ với các cơ quan báo đài. Kết quả năm 2022 đã có gần 800 bài viết chuyên sâu, phóng sự truyền hình đưa tin về các Tọa đàm của Tạp chí.

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu xúc động chia sẻ về hành trình 2022 khó khăn nhưng cũng nhiều dấu ấn của tập thể Tạp chí
Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu xúc động chia sẻ về hành trình 2022 khó khăn nhưng cũng nhiều dấu ấn của tập thể Tạp chí

Năm 2022, Tạp chí đã phối hợp với các Cục, Vụ trong Bộ tổ chức nhiều sự kiện. Tiêu biểu như: Chương trình Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam; Tuần lễ kết nối thực phẩm vùng miền vào chuỗi phân phối; Giải chạy Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững; Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng, Diễn đàn kinh tế Kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo …

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương Tạp chí đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam,các chuyên gia đầu ngành về lịch sử, kinh tế và bảo tàng xây dựng thành công Phòng truyền thống ngành Công Thương và cuốn sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010. Hiện Phòng truyền thống Công Thương Việt Nam đang được khai thác sử dụng hiệu quả. Cuốn sách lịch sử đã  được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.   

Báo cáo tại chương trình, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương Đặng Thị Ngọc Thu cho biết, nhận thức rõ bối cảnh chung có nhiều thách thức, năm 2023 Tạp chí  tiếp tục đổi mới các hoạt động truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ truyền thông của Bộ hiệu quả nhất.

Trao Giải Ngôi sao của năm cho những cá nhân đã có những nỗ lực nổi bật trong năm 2022

Trao Giải Ngôi sao của năm cho những cá nhân đã có những nỗ lực nổi bật trong năm 2022

Ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Tạp chí Công Thương đã đạt được những năm qua, đặc biệt trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Công Thương đã đạt được trong năm qua.

“Ít người, ít ngân sách nhưng không ít thành tựu, điều đó chứng tỏ Tạp chí đã có một lối đi rất riêng, biết phát huy được sức mạnh của mỗi con người trong tập thể, biết hợp tác và đoàn kết để cùng mạnh hơn”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Tạp chí Công Thương
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Tạp chí Công Thương

Theo Bộ trưởng, năm 2022, vượt ra chuyên môn của mình, Tạp chí Công Thương đã ghi dấu trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện việc xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương cùng bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945-2010.

Phía trước còn rất nhiều khó khăn, và để vượt qua chính mình là điều không dễ dàng, song với những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng hy vọng Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới.

Một số khoảnh khắc đẹp tại sự kiện:

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương

Chương trình gặp mặt cuối năm 2022 của Tạp chí Công Thương